Xã hội

Tông chết 2 nữ sinh, ô tô "điên" tháo chạy, gây thêm tai nạn liên hoàn

Sau khi tông trúng 2 nữ sinh đang đi bộ sát ven đường, tài xế điều khiển ô tô đã tăng ga bỏ chạy tiếp tục gây tai nạn liên hoàn rồi mới chịu dừng lại. Lái xe xuống xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 nữ sinh chết thảm (ảnh CTV)

Một vụ TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra khoảng 16h ngày 14/1 tại tỉnh lộ 603 (đoạn từ xã Tân Trào về Thị trấn Kiến Thụy, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) khiến 2 nữ sinh thiệt mạng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe bán tải màu trắng mang BKS 15C-26352 trong khi lưu thông theo hướng trên bất ngờ tông trúng 2 nữ sinh đang đi bộ cùng chiều. Cú tông quá mạnh đã khiến 2 nữ sinh bị hất văng vào lề đường và bất tỉnh tại chỗ.

Chiếc xe "điên" tông trúng 2 nữ sinh rồi bỏ chạy gây tai nạn liện hoàn (ảnh CTV)

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi gây tai nạn, lái xe bán tải đã không chịu dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu mà còn tăng ga bỏ chạy về phía ngã tư giao cắt giữa tỉnh lộ 603 với đường 402 (thuộc địa bàn thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, cùng huyện Kiến Thụy) và tiếp tục tông trúng chiếc xe tải mang BKS 29C-18347, khiến chiếc xe này văng xa vài chục mét.

Chưa hết, chiếc xe “điên” này vẫn lao lên húc thẳng vào đầu xe taxi BKS 15A-26645, khiến chiếc taxi này văng vào lề đường. Rất may do đuôi xe văng trúng cột biển báo nên chiếc xe đã kịp dừng lại, không tiếp tục lao vào nhà dân ngay bên đường. Cả 2 tài xế xe tải và xe taxi cũng may mắn không bị thương .

Chiếc xe “điên” sau những cú tông liên hoàn thì vẫn tiếp tục lao đi khoảng 100m nữa mới chịu dừng lại. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, xe tải, xe taxi và chiếc xe “điên” hư hỏng nặng phần đầu.

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy cho biết, 2 nữ sinh được xác định là Nguyễn Thị Thùy D. và Cao Thị Q. (cùng SN 2004, cùng là học trường THCS Đại Hà, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy). Mặc dù được người dân cùng lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu nhưng cả hai em không qua khỏi do bị đa chấn thương quá nặng.

Nhận được tin báo về vụ TNGT, lực lượng chức năng địa phương và Công an huyện Kiến Thụy có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân, phân luồng và điều tiết giao thông.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP