Pháp luật

Tóm gọn đối tượng từ An Giang ra Ninh Bình để trộm cắp trong dịp lễ hội

Một đối tượng đã cất công từ An Giang ra Ninh Bình hòng lợi dụng lễ hội để trộm cắp tài sản đã bị lực lượng Công an huyện Hoa Lư bắt quả tang tại trận.

hông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa mới phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tấn Đạt, SN 1965, trú tại ấp Phú An, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đang có hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tấn Đạt và tang vật tại CQĐT (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/4/2018, tại khu vực Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tấn Đạt đang có hành vi trộm cắp tài sản của du khách.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 3 điện thoại di động, 4.529.000 đồng, một số ngoại tệ và các giấy tờ tùy thân khác...

Sau khi được đưa về cơ quan công an, Đạt khai nhận, do biết tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 từ ngày 23/4 đến 27/4/2018 sẽ có rất đông nhân dân và du khách đến thăm quan, du lịch nên Đạt đã đón xe ô tô từ tỉnh An Giang ra Ninh Bình để trộm cắp tài sản.

Tối 24/4/2018, lợi dụng thời điểm khai mạc Lễ hội, Đạt đã dùng thủ đoạn chen lấn, xô đẩy đám đông rồi móc ví, điện thoại. Khi vừa chiếm đoạt lại số tài sản trên thì Đạt bị tổ công tác của Công an huyện Hoa Lư phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoa Lư tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo Pháp luật.

Tác giả: Tiểu Phàm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP