Tin địa phương

Tỉnh ủy Quảng Bình thưởng nóng vụ bắt giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 28-3 ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã có cuộc gặp mặt, khen thưởng đột xuất cho lực lượng đánh án thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình về thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 110.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Ông Hoàng Đăng Quang Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa khen thưởng đột xuất Ban chuyên án

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đánh giá cao chiến công lớn của ban chuyên án và tuyên dương các chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án. Có 16 cá nhân tham gia đánh án được tặng bằng khen, cùng đó là Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam gửi điện mừng công phá án cùng số tiền thưởng 15 triệu đồng.

Khen thưởng các chiến sĩ trong ban chuyên án

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 27-3, tại bản Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp Sở An Ninh, Lào đã tổ chức vây bắt 4 đối tượng người Lào gồm: Xồm-Khít-Say-Nha-Thít (SN 1999); Lăm-Mon-Phô-Ngam (SN 1984); Bum-Chăn-Coong-Keo-Phôm-Vị-Chít (SN 1979) và Bun-Xay-Kiêm-Chạ-Lơn (SN 1957).

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật ma túy tổng hợp

Bị phục kích quá bất ngờ, nhóm đối tượng liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khiến trinh sát viên N.T.V thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình bị đâm trọng thương ở vùng tai, phải khâu 11 mũi.

Tuy nhiên, lực lượng đánh án đã nhanh chóng bắt gọn 4 đối tượng. Quá trình kiểm tra, khám xét ban chuyên án thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 ô tô, 19 triệu kíp Lào cùng nhiều tang vật có giá trị khác.

Ngay trong đêm, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã thăm hỏi trinh sát đánh án bị thương tại bệnh viện Việt Nam-Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết: Đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia với nhiều thủ đoạn manh động, nguy hiểm, tinh vi xảo quyệt.

Hiện Ban chuyên án đang tiến hành các hoạt động điều tra tiếp theo đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để chuyển giao cho cơ quan chức năng nước bạn Lào xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP