Pháp luật

Tin mới vụ cán bộ đánh người bán hàng rong gãy xương

Khi ông Mẫn lái xe máy đi mua đá cho vợ trên đường Phan Châu Trinh thì tiếp tục bị 3 cán bộ thuộc đội trật tự đô thị phục đánh.

Liên quan đến vụ cán bộ đánh người bán hàng rong gãy xương, ngày 1/10, ông Nguyễn Đình Mẫn (50 tuổi, ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) cho biết, đã nhận được quyết định yêu cầu khởi tố vụ án của VKSND tỉnh Quảng Nam về sự việc.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 10/6, đội trật tự đô thị phường Minh An đang làm nhiệm vụ tại đường Lê Lợi thì thấy bà Đỗ Thị Hai cùng chồng là ông Nguyễn Đình Mẫn đang buôn bán chè sai quy định.

Lúc đó, ông Nguyễn Xuân Phước, Bùi Công Định, Mai Phúc Thọ là cán bộ trật tự đô thị phường Minh An đã nhắc nhở, đồng thời tịch thu 4 chiếc ghế ngồi. Sau đó, giữa 3 cán bộ trật tự đô thị và ông Mẫn xảy ra xô xát, nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai bên nhanh chóng rời đi.

Ông Mẫn bị gãy ngón chân, xương sườn sau khi bị hành hung - Ảnh: TTO

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, khoảng 21h cùng ngày, khi ông Mẫn lái xe máy đi mua đá cho vợ trên đường Phan Châu Trinh, đến địa điểm cách trụ sở công an phường Minh An 50m thì tiếp tục bị Phước, Thọ và một cán bộ khác cũng thuộc đội trật tự đô thị là Bùi Công Định phục đánh.

Hậu quả, ông Mẫn bị gãy cung sau xương sườn số 10, dập môi hàm và gãy ngón chân cái của bàn chân trái. Bức xúc trước hành vi bạo lực này, ông Mẫn đã làm đơn trình bày sự việc gửi đến UBND TP Hội An, công an TP Hội An và UBND phường Minh An.

Ngoài ra, trong đơn khiếu nại, ông Mẫn cũng yêu cầu 3 cán bộ tham gia đánh ông phải bồi thường tổng số tiền gần 96 triệu đồng. Chi phí này bao gồm: khám chữa bệnh, tiền công lao động suốt thời gian điều trị…

Tác giả: Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP