Xã hội

Tìm thấy bé gái bắt cóc nhờ tài xế xe buýt

Phát hiện có dấu hiệu khả nghi, hai tiếp viên xe buýt đã giữ hai bé gái lại

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, cho biết theo báo cáo của nhân viên bảo vệ trạm điều hành xe buýt Chợ Lớn vào lúc 11h ngày 31-5, Công an Hình sự quận 11 có đến Trạm nhờ truy tìm bé gái khoảng 8 tuổi, bị thất lạc, tình nghi bị bắt cóc từ chiều 30-5.

Theo thông tin được biết, bé gái có đi xe buýt trên các tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông, Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân Phú, Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi.

Đến khoảng 13h30, ngày 31-5, lái xe Phạm Văn Toản và tiếp viên Đoàn Văn Tiến Đạt phục vụ trên xe buýt mang biển số 53N-8536, hoạt động tuyến 94, thuộc HTX Vận Tải 19/5 đã phát hiện một bé gái có đặc điểm như mô tả. Từ đó, tiếp viên này đã giữ bé gái ở Trạm xe buýt và báo công an giải quyết.

Sau đó, nhân viên bảo vệ Trạm Chợ Lớn đã liên hệ với công an Hình sự quận 11 để liên hệ với gia đình. Gia đình bé gái đến và xác định bé đúng con mình đi lạc và đưa vụ việc về công an để tiếp tục xử lý.

Trước đó, khoảng 9h ngày 30-5, chị Nguyễn Thanh Thảo đưa bé Huỳnh Diệu Dung (8 tuổi) đến Công viên nước Đầm Sen để vui chơi. Đến khoảng 12 đến 13h cùng ngày thì phát hiện bé mất tích nên vội vã đi tìm và trình báo đến bảo vệ của công viên này.

Tiếp viên xe buýt đã phát hiện ra bé gái.

Lực lượng bảo vệ của công viên này có dùng loa thông báo, tuy nhiên, phía bảo vệ cho rằng bé ham chơi nên chạy đi lung tung. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, khi cổng Đầm Sen sắp đóng lại mà vẫn không thấy bé nên các bảo vệ mới tá hỏa chạy đi tìm.

Sau đó, sự việc được trình báo đến công an phường 3, quận 11. "Qua kiểm tra camera của Công viên nước Đầm Sen, chị phát hiện 1 bé gái khoảng 10 tuổi đang vui chơi cùng con gái tôi rồi cả 2 biến mất bí ẩn. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, bé gái đã nắm tay Dung và cả 2 bỏ chạy ra bên ngoài", chị Thảo nói.

Bé gái đã về với gia đình an toàn.

Trao đổi với PV, chị Thảo vui mừng nói: "Thực may mắn khi gia đình tìm được con bé. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chúng tôi sao sống nối. Hiện con bé vẫn vui chơi bình thường. Ngày mai gia đình sẽ đưa con đi kiểm tra sức khở. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã giúp đỡ gia đình tôi tìm được con bé, đặc biệt là hai bác tài xế xe buýt".

Ngoài ra, Trung tâm có nhận được đơn đề nghị xem xét khen thưởng tài xế và tiếp viên xe buýt đã phát hiện tìm ra bé gái đi lạc.

Tác giả: ĐÀO TRANG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP