Xã hội

Tìm kiếm người đàn ông bị nước cuốn mất tích khi đi trồng keo

Trong lúc lội qua sông để vào rẫy trồng keo, người đàn ông ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) bị nước cuốn mất tích.

Ngày 16/12, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm ông L.V.T. (67 tuổi, trú tại xã Hòa Đồng) bị nước cuốn trôi khi lội qua sông Bánh Lái, để vận chuyển cây keo giống lên rẫy.

Khoảng 7h cùng ngày, ông T. cùng một người khác vận chuyển cây keo giống vào rẫy để trồng, khi qua sông Bánh Lái thì ông T. bị nước cuốn mất tích.

Đến 15h ngày 16/12, người dân và lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông T.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng cùng người dân gần 100 người tìm kiếm ông T., nhưng đến 15h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Theo người dân, khu vực mà ông T. lội bộ qua sông có mực nước tương đối cạn, người dân địa phương ở đây vẫn thường xuyên lội bộ qua lại hai bên bờ sông Bánh Lái để phục vụ việc sản xuất. Tuy nhiên, có thể do ông T. bị sụp hố, trượt chân té nên bị nước cuốn trôi.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa, những ngày qua, thời tiết Phú Yên không có mưa nhiều nên nước sông cạn. Trước diễn biến thời tiết thất thường ở thượng nguồn, nhà máy thủy điện chạy máy nên địa phương vẫn luôn tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về việc đảm bảo an toàn khi di chuyển qua lại khu vực sông này.

Trước đó, hồi tháng 11, trên địa bàn huyện Tây Hòa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tiểu học không qua khỏi.

Tác giả: MINH MINH

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP