Số hóa

Tìm hiểu chiếc điện thoại chưa đến 500 ngàn của tỷ phú giàu thứ 3 thế giới

Warren Buffett dùng một chiếc điện thoại nắp gập có kích thước màn hình 2,2-inch, hiển thị 65.000 màu. Điểm kinh ngạc hơn là nó không có khe cắm thẻ nhớ, không có camera, và chỉ lưu được vỏn vẹn 500 số điện thoại.

Warren Buffett được biết đến là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway. Năm 2018, ông được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ 3 trên thế giới sau Jeff Bezos và Bill Gates với tài sản chừng 84 tỉ USD.

Dẫu nổi tiếng về đức tính tiết kiệm, song ít ai nghĩ rằng Buffett chỉ dùng một chiếc điện thoại nắp gập “cổ lỗ” của Samsung, có mã hiệu là SCH-U320. Trên eBay, chiếc điện thoại này được bán với giá từ 20 đến 30 USD, tức chỉ từ 460 ngàn VNĐ.

Đây là chiếc điện thoại đã ra mắt từ năm 2010, và cho tới nay đã ngừng sản xuất. Nó tương thích mạng CDMA/CDMA2000, có chiều dài chỉ 100m, mỏng 18mm, và nhẹ gần bằng một nửa so với các mẫu smartphone ngày nay.

Samsung SCH-U320 có màn hình 2,2-inch TFT, hiển thị 65.000 màu. Điểm kinh ngạc hơn là nó không có khe cắm thẻ nhớ, không có camera, và chỉ lưu được vỏn vẹn 500 số điện thoại.

Tại chương trình truyền hình “Hands Up for Success” hôm 28/3 vừa qua, Warren Buffett một lần nữa “khoe” chiếc điện của mình đầy hãnh diện.

“Đây là chiếc điện thoại của tôi. Theo một cách đầy vô tình”, tỷ phú giàu thứ 3 thế giới nói đùa. “Graham Bell cho tôi mượn nhưng tôi quên chưa trả lại”. Nếu bạn chưa biết, Alexander Graham Bell là nhà khoa học, nhà phát minh được nhận bằng sáng chế nhờ phát minh ra điện thoại năm 1876.

Đáng chú ý, mặc dù Apple là khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire, song Buffett vẫn từ chối việc sử dụng một chiếc iPhone cho công việc thường ngày. Thay vào đó, ông chỉ dùng một chiếc iPad để theo dõi thị trường chứng khoán và lướt web.

Tác giả: Nguyễn Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP