Tin địa phương

Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ vụ chồng truy sát vợ rồi bỏ trốn vào rừng, 40 cảnh sát vây bắt giữa đêm.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao chém vợ rồi bỏ trốn.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Bố Trạch đã bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Giáo (SN 1979, trú xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, đang tạm trú tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Công an xác định, Giáo là đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào người vợ rồi bỏ trốn vào rừng.

Ông Đinh Xuân Giáo làm việc với cơ quan điều tra

Nạn nhân là vợ của Giáo, chị Đăng Thị Tuyết L. (SN 1973, trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 5/9, Đinh Xuân Giáo và vợ là chị Đăng Thị Tuyết L. xảy ra mâu thuẫn nên đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Do bực tức về thái độ của vợ nên khi vợ chồng đang cãi nhau, Đinh Xuân Giáo ra sau nhà lấy dao rồi vào phòng ngủ nơi chị L. đang nằm chém vợ gây thương tích.

Con dao mà Giáo dùng để tấn công vợ.

Sau khi gây án, Đinh Xuân Giáo đã cầm theo dao rời khỏi hiện trường và lẩn trốn vào khu vực rừng cao su gần nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cơ quan công an đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ truy bắt đối tượng. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã bắt được người này, bước đầu người chồng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Mi Trần

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP