Xã hội

Tiền lẻ lại "tấn công" trạm BOT Phước Tượng - Phú Gia

Hơn một tháng kể từ lần đầu tiên các tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), đến tối qua 15/1, tình trạng trên lại xuất hiện trở lại.

Từ chiều đến tối 15/1, có 3 xe biển số tỉnh Bình Định và TP Đà Nẵng đã dùng tiền mệnh giá nhỏ trả khi lưu thông qua trạm thu phí Bắc Hải Vân làm giao thông ách tắc.

Đặc biệt trong số 3 xe có 2 xe lưu thông vào ban đêm mất thời gian nửa tiếng và 1 tiếng khi làm thủ tục qua trạm. Tài xế ngoài dùng tiền lẻ còn “dùng dằng” trì hoãn mua vé làm dòng xe bị tắc nghẽn dài.

Trạm BOT Bắc Hải Vân tiếp tục xuất hiện tình trạng tài xế dùng tiền lẻ mua vé gây ách tắc giao thông ngày 15/1

Trước đó vào ngày 3/12 và 4/12/2017, tại trạm thu phí này xuất hiện 2 xe dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng để mua vé.

Người dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) từng kiến nghị cho rằng việc đặt trạm BOT Bắc Hải Vân làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống khi người dân di chuyển vào Đà Nẵng, dù không lưu thông qua 2 hầm Phước Tượng, Phú Gia vẫn phải trả phí. Ngược lại, xe di chuyển từ Đà Nẵng về Lăng Cô cũng phải trả phí dù chưa đi qua 2 hầm đường bộ trên.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP