Trong nước

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Mỹ để cân bằng thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bình tĩnh, sáng suốt, kiên định trong việc tiếp tục đàm phán để thúc đẩy quan hệ thương mại công bằng, bền vững với Mỹ.

Ngày 22-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm thảo luận và triển khai các giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại công bằng, bền vững với Mỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá công tác ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ thời gian qua và đề xuất các giải pháp cho thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá kể từ khi thương mại toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan mới của Mỹ, Việt Nam đã phản ứng kịp thời, linh hoạt và đạt được những kết quả tích cực. Sự chủ động, bình tĩnh của Việt Nam trong việc thích ứng với tình hình đã được phía Mỹ đánh giá là tích cực.

Theo Thủ tướng, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đồng thời, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư, và Bộ trưởng Bộ Công Thương được cử làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ, đàm phán và trao đổi với phía Mỹ.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã tiếp xúc với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, các chính trị gia, nhà khoa học và doanh nghiệp Mỹ để lắng nghe, phân tích tình hình và tìm kiếm giải pháp.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đã chủ động ban hành nghị định cắt giảm các dòng thuế có thể áp dụng đối với Mỹ, giải quyết các vướng mắc tại một số dự án và các vấn đề mà Mỹ quan tâm, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thỏa thuận song phương.

Ngoài ra, Việt Nam tăng cường nhập khẩu các mặt hàng mà Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như máy bay, nhằm cân bằng cán cân thương mại hai bên. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bình tĩnh, sáng suốt, kiên định trong việc tiếp tục đàm phán để thúc đẩy quan hệ thương mại công bằng, bền vững với Mỹ.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần tăng cường đối thoại, tránh căng thẳng, tôn trọng bình đẳng và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên, đồng thời giữ vững lợi ích cốt lõi của Việt Nam, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định hàng hóa Việt Nam không cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa Mỹ, và quan hệ thương mại song phương từ trước đến nay mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ, đồng thời thúc đẩy động lực xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam sẵn sàng đàm phán theo các đề nghị của Mỹ, với mục tiêu đạt được sự cân bằng và bền vững trong thương mại.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Đoàn đàm phán, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để làm việc với phía Mỹ. Các giải pháp cần bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo không làm phức tạp vấn đề, không ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, và không để thị trường này tác động tiêu cực đến các thị trường khác. "Các giải pháp cần hướng tới lợi ích chung, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa hai bên"- Thủ tướng chỉ đạo.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay, Thủ tướng nêu rõ những thách thức cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc động lực xuất khẩu và doanh nghiệp. Việt Nam cần tập trung đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, đồng thời phát triển các sản phẩm công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp giải quyết các vấn đề mà Mỹ quan tâm, đồng thời xây dựng và hoàn thiện thể chế để thúc đẩy phát triển, quản lý và bảo vệ sản xuất. Các biện pháp cụ thể bao gồm kiểm soát xuất xứ hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng nhái.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát cơ chế hoàn thuế, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí và thời gian xử lý công việc hành chính theo Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó vào chiều 2-4 theo giờ địa phương (tức sáng 3-4 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hàng chục nền kinh tế. Trong đó, hàng hóa Anh, Brazil, Singapore sẽ chịu 10% thuế. Liên minh châu Âu, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu 20 - 26%. Trung Quốc chịu thuế 34%. Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất với 46%.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 9-4. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày và giảm mức thuế xuống 10% đối với phần lớn đối tác thương mại.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP