Trong nước

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 bộ ngành

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Bổ nhiệm Chính ủy Học viện Quốc phòng

Cụ thể, tại Quyết định số 1345/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 14/11/2023).

Thủ tướng bổ nhiệm Hoàng Minh giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 14/11/2023).

Ông Hoàng Minh sinh năm 1969 tại Hà Nội. Ông Hoàng Minh từng là Giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) trong hai nhiệm kỳ (từ năm 2007 cho đến đầu tháng 5/2015). Ông đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của PTIT, đưa PTIT trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực đào tạo.

Sau đó ông Hoàng Minh được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ phó viện trưởng Viện Chiến lược thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 5/2016, ông Hoàng Minh được điều động, bổ nhiệm về Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

Đến tháng 7/2018, ông Hoàng Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Với Quyết định bổ nhiệm trên, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có 5 Thứ trưởng gồm: Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Lê Xuân Định, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Trần Hồng Thái và Thứ trưởng Hoàng Minh.

Bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Cường (năm nay 45 tuổi) là cán bộ được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ Tiến sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Báo chí, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Cường đã kinh qua nhiều vị trí ở các lĩnh vực khác nhau tại Văn phòng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Quốc hội như: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 9/2021 đến trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, hưởng lương, chế độ, hệ số phụ cấp chức vụ 1,3, tương đương Thứ trưởng.

Như vậy, Thanh tra Chính phủ có 5 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ gồm các ông: Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường.

Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Đoàn Hồng Phong.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP