Trong nước

Thủ tướng biểu dương ban chuyên án phá 2 vụ ma túy ở Lóng Luông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm về ma túy.

Sơn La tổ chức hội nghị sơ kết chuyên án 18TN, 19TN, truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) ở Thạch Thất, Hà Nội và Nguyễn Văn Thuận, con gọi là Thuận chuột (34 tuổi) ở Thanh Liêm, Hà Nam. Tuân có 4 quyết định truy nã (2 của Bộ công an, 1 của Sơn La, 1 của Quảng Ninh). Thuận có 2 quyết định truy nã của CA sơn la và Quảng Ninh đều liên quan đến tội phạm ma tuý. Tại hội nghị, đại tá trần anh Tuấn, giám đốc công an tỉnh sơn la cho biết đây là chuyên án đặc biệt, 1 việc kho, chưa có tiền lệ">Sáng 29/6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức sơ kết các chuyên án truy bắt 2 bị can mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê Hà Nam).

Thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh Văn phòng Bộ Công an) đã đọc thư khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với ban chuyên án.

Trong thư, Thủ tướng thay mặt Chính phủ, biểu dương Công an tỉnh Sơn La và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an) phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La; tiêu diệt tội phạm sử dụng vũ khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ; bắt giữ nghi phạm liên quan, thu nhiều súng quân dụng và vật chứng của vụ án; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các tỉnh Hòa Bình và Sơn La đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngôi nhà nơi Nguyễn Thanh Tuân cố thủ và bị tiêu diệt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an tỉnh Sơn La, từ đầu năm, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 768 vụ, 1.036 người phạm các tội về ma túy; thu giữ 31,5 kg heroin; 34.000 viên ma túy tổng hợp; 31 kg thuốc phiện; vận động và truy bắt được 38/121 bị can truy nã.

Đặc biệt, trong 2 ngày 27 và 28/6, Công an tỉnh cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an huy động hơn 300 cán bộ tổ chức vây bắt nhóm tội phạm có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy tại bản Lũng Xá, Tà Dê. Trong số này có Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi).

Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu, 2 kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng nghìn bánh heroin. Ảnh: Công an nhân dân.

Tuân có 4 quyết định truy nã của Bộ Công an và Công an các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh. Thuận có 2 lệnh truy nã của Công an Sơn La và Quảng Ninh đều liên quan đến ma tuý.

Sau 2 ngày đấu tranh, chuyên án đã tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận cùng một số kẻ chống đối khác, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ nhiều súng, lựu đạn, đạn, bình gas công nghiệp và xăng.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đánh giá đây là chuyên án đặc biệt, một việc khó và chưa có tiền lệ.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP