Pháp luật

Thông tin mới về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

Chiều nay (7/6), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú, ở phường An Phú, Thành phố Thuận An làm 32 người chết.

Liên quan đến vụ cháy quán Karaoke An Phú, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố 3 bị can.

Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra một số nội dung chưa rõ. Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra bổ sung.

Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú (Bình Dương) làm 32 người chết

3 bị can bị đề nghị truy tố là Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP HCM, chủ quán karaoke An Phú); 2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Duy Linh (Đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Thuận An) và Nguyễn Văn Võ (cán bộ Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Thuận An).

Trước đó, khoảng 20h ngày 6/9/2022, quán karaoke An Phú bị cháy lớn, khiến 32 người chết tại hiện trường. Công an cứu được 22 người, 17 người khác tự thoát thân.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”; khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân.

Công an tỉnh công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh và Đại úy Nguyễn Văn Võ. Hai người này còn bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"./.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP