Pháp luật

Thiếu tiền tiêu, đi cướp giật hàng loạt tiệm vàng tại Thừa Thiên Huế

Ngày 6/12, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa lưu động tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Phan Nhật Tân (SN 1997), trú tại khu vực 1, phường Thủy Xuân, TP Huế về tội “Cướp giật tài sản”. Tân là đối tượng từng gây ra nhiều vụ cướp tiệm vàng rúng động vùng quê Huế.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, bị cáo Tân do không có tiền để trả nợ và tiêu xài nên đã ý định đến các tiệm vàng để cướp tài sản.

Phương thức gây án của Tân là giả vờ vào hỏi mua vàng để chuẩn bị cưới vợ. Sau khi cầm vàng lên xem, Tân dùng những chiêu thức cho người bán sơ hở rồi giật vàng bỏ chạy ra xe mô tô dựng ngoài quán tẩu thoát.

Sau khi cướp vàng thành công, Tân đem số vàng này đến bán lại tại các tiệm vàng ở địa bàn TP Huế để lấy tiền chơi game, trả nợ và tiêu xài hết.

Chưa đầy 1 tháng, tính từ ngày 8 đến 27/04/2017, bị cáo Tân đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản ở các tiệm vàng trên địa bàn huyện Phú Vang, Thị xã Hương Thủy và TP Huế với tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng.

Bị cáo Hồ Phan Nhật Tân bị kết án tù 5 năm sau nhiều vụ cướp giật tại tiệm vàng

Bị cáo Hồ Phan Nhật Tân bị kết án tù 5 năm sau nhiều vụ cướp giật tại tiệm vàng
Cụ thể, ngày 8/4, Tân chiếm đoạt tại tiệm vàng Đức Chính (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) 2 vòng vàng giá trị hơn 10 triệu đồng; ngày 17/4 chiếm đoạt tại tiệm vàng Thạnh Tín (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế) 1 vòng vàng và 1 kiềng vàng trị giá 14 triệu đồng; ngày 22/4 chiếm đoạt tại tiệm vàng Đính Lợi (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) chủ tiệm vàng Đính Lợi 2 vòng vàng gần 21 triệu đồng; ngày 27/4 chiếm đoạt tại hàng vàng Thuận Thảo (Thị xã Hương Thủy) 2 nhẫn vàng hơn 34 triệu đồng.

Ngoài ra, trong 2 ngày 26 và 27/4/2017, Tân còn đến 4 tiệm vàng ở TP Huế, Thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc với thủ đoạn tương tự trên. Tuy nhiên, các chủ tiệm vàng cảnh giác nên yêu cầu Tân phải đưa tiền trước, do đó bị cáo chưa thực hiện được hành vi phạm tội.

Được biết bị cáo Tân đã thi đỗ vào 1 trường đại học, nhưng do mê trò “đỏ đen” dẫn đến nợ nần, bị cáo đã 2 lần bị khởi tố hình sự. Ngày 17/5/2017, Tân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 2/8/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố Huế xử phạt 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Tân là nguy hiểm cho xã hội, lập đi lập lại nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng, kết thúc phiên tòa đã tuyên phạt mức án 5 năm tù cho bị cáo Tân.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP