Pháp luật

Thiếu niên 16 tuổi bị trói trước công viên do nghi trộm tiền

Cho rằng Hải lấy trộm 1,7 triệu đồng, nhóm Huệ đưa về Công viên Thống Nhất (Hà Nội), trói vào gốc cây trước cổng.

Ngày 19/9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Huệ (35 tuổi), Bùi Thị Hường (25 tuổi) và Hoàng Văn Lưu (20 tuổi) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thùy Linh.

Theo cảnh sát, Hải (16 tuổi) bị nghi ngờ ăn trộm 1,7 triệu đồng của Huệ. Ngày 17/9, Hải đang chơi điện tử ở phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) thì bị Huệ, Hường và Lưu đến đánh, ép đưa lên taxi đưa về Công viên Thống Nhất.

Trên taxi, Hường thò tay vào túi quần Hải lấy đi 70.000 đồng. Khi về đến vỉa hè đường Lê Duẩn, sát công viên, bé Hải bị Huệ và Hường trói vào gốc cây. Thiếu niên này sau đó được người dân giúp cởi trói, dẫn đến công an trình báo.

Bé trai bị trói vào gốc cây. Ảnh: Cắt từ video.

Nhà chức trách cho hay, Hải bỏ nhà ra Hà Nội lang thang, làm nghề đánh giày, có quen với nhóm của Huệ.

Huệ, Hường và Lưu đều không có việc làm ổn định.

*Tên bé trai đã thay đổi.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP