Xã hội

Thi thể nam giới không còn nguyên vẹn ở Thanh Hoá nghi bị lợn rừng rỉa thịt

Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá cho biết, thi thể nam giới không không còn nguyên vẹn nhiều khả năng là do nạn nhân lên núi săn bắt và bị ngã. Sau đó, bị lợn rừng một hộ dân nuôi gần đấy xâm hại.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ mạnh, thi thể không còn nguyên vẹn ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, sáng 10/11, trung tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ sự việc trên.

Theo trung tá Sơn, nhận được thông tin, đơn vị đã nhanh chóng cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là Triệu Văn Nguyên (SN 1961, ở thôn Hạ Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc).

Hiện trường phát hiện thi thể.

Trưởng công an huyện Ngọc Lặc cho rằng, có nhiều khả năng nạn nhân đi săn bắt sau đó ngã xuống. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân lại gần nhà một hộ dân nuôi lợn rừng.

“Lợn rừng này ăn cả thịt dê nên có khả năng khi nạn nhân ngã và tử vong đã bị lợn rừng rỉa thịt. Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 7 mét”, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc thông tin.

Trước đó, vào khoảng hơn 16h chiều 9/11, người dân đi làm nương rẫy đã phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ mạnh trên tại khu vực đồi núi thuộc thôn Minh Thái.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông mặc quần bò đen, mình trần đang trong quá trình phân hủy và đã mất phần đầu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP