Pháp luật

Thi thể nam giới bị bịt miệng, trói tay chân

Đi làm đồng, người dân Quảng Nam phát hiện thi thể người đàn ông trong tình trạng tay và chân bị trói.

Cảnh sát khám nghiệm vụ thi thể nam giới bị bịt miệng, trói tay chân

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trực tiếp chỉ đạo điều tra, khám nghiệm vụ thi thể nam giới bị bịt miệng, trói tay chân.

Sáng 20/4, người dân xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, phát hiện một thi thể nam giới dưới sông Gò Me.

Thi thể trong tình trạng bịt miệng, tay và chân bị trói. Nạn nhân mặc áo màu xanh đen, quần jean lửng. Công an TP Tam Kỳ và Công an tỉnh Quảng Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Khi hay tin, hàng trăm người dân địa phương đã tập trung theo dõi vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: Thanh Đức.

Đoạn sông phát hiện thi thể nằm giáp ranh giữa 2 xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) và Tam An (huyện Phú Ninh). Khu vực xung quanh là đồng ruộng, vắng người qua lại.

Đến trưa cùng ngày, danh tính người đàn ông tử vong được xác định là Huỳnh Xược (52 tuổi, người địa phương). Khu vực phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân khoảng 2 km.

Người thân cho biết ông Xược đi khỏi nhà từ trưa 19/4.

Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Thanh Đức

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP