Pháp luật

Thêm 2 công an phải điều trị phơi nhiễm HIV khi khống chế đối tượng "ngáo đá"

Không chỉ 1 Phó công an phường bị thương, 2 công an khác thuộc công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng phải điều trị phơi nhiễm HIV khi khống chế một đối tượng ngáo đá hung hãn, liều lĩnh.

Lãnh đạo công an quận Hồng Bàng đến thăm hỏi, động viên và biểu dương cán bộ công an bị thương khi khống chế đối tượng ngáo đá (ảnh Công an cung cấp)

Công an TP. Hải Phòng hôm nay (27/11) cho biết, nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ công an phường Trại Chuối tham gia bắt giữ Vũ Quốc Huy (SN 1971, ở trên địa bàn phường Trại Chuối) - đối tượng ngáo đá có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người dân, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận Hồng Bàng đã đến thăm hỏi tình trạng sức khỏe, động viên và tặng quà cho các cán bộ công an này.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào lúc 11h15’ ngày 26/11, công an phường Trại Chuối (Hồng Bàng) nhận được tin báo của nhân dân về việc tại nhà số 1C48 Trại Chuối xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Đối tượng là Vũ Quốc Huy. Huy vốn là đối tượng nguy hiểm vừa nghiện ma túy lại nhiễm HIV. Thời điểm xảy ra vụ việc, Huy có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao phay chạy sang nhà hàng xóm chửi bới, đe dọa, lùng sục tìm người đòi chém giết.

Trước tình huống nguy cấp, tổ công tác của công an phường gồm Đại úy Lã Văn Tuệ (Phó trưởng công an Phường và Trung úy Vũ Hoàng Cương (cảnh sát khu vực) đã đến hiện trường.

Khen thưởng tổ công tác (ảnh công an cung cấp)

Khi đến nơi, mặc dù Đại úy Tuệ kiên trì vận động, thuyết phục Huy bình tĩnh, bỏ vũ khí xuống nói chuyện nhưng Huy đã không chấp hành mà tỏ ra mạnh động, tiếp tục chửi bới, vung dao chém loạn xạ. Chưa hết, Huy còn chạy về nhà lấy thêm 1 ống đèn tuýp, đập vỡ một đầu cho sắc nhọn, sau đó tay dao, tay đèn tuýp sắc nhọn, đối tượng chạy ra ngoài sẵn sàng tấn công bất cứ người dân nào gặp trên đường và tổ công tác.

Trước tình thế cấp bách, nếu không khống chế kịp thời đối tượng sẽ gây nguy hiểm cho người dân nên tổ công tác đã quyết định áp sát, khống chế Huy. Tuy nhiên, Huy đã manh động dùng đèn tuýp sắc nhọn đâm vào cổ Đại úy Tuệ gây thương tích nặng cho nạn nhân rồi bỏ chạy.

Riêng Trung úy Cương, mặc dù quá trình khống chế Huy đã bị thương ở tay những vẫn cùng Trung úy Vũ Mạnh Thắng - cảnh sát trật tự, Trung úy Phan Ánh Dương - cảnh sát khu vực vừa được tăng cường tiến hành truy đuổi đối tượng. Sau đó, nhóm công an đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ được Huy, thu giữ 1 dao, một ống đèn tuýp.

Cũng theo cơ quan công an, trong quá trình bắt giữ Huy, ngoài Đại úy Lã Văn Tuệ bị thương nặng, Trung úy Vũ Mạnh Thắng, Trung úy Vũ Hoàng Cương cũng bị thương nhẹ.

Đại úy Lã Văn Tuệ hiện đã qua cơn nguy kịch. Hai Trung úy Vũ Hoàng Cương, Vũ Mạnh Thắng do bị thương trong quá trình khống chế đối tượng nên đang được điều trị phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Công an thành phố.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP