Tin địa phương

Tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các mục tiêu chiến dịch

Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Dân số-kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn (gọi tắt là chiến dịch) là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác dân số ở mỗi địa phương. Năm 2025, chiến dịch triển khai trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, do vậy, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đang hết sức nỗ lực tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đưa dịch vụ dân số, y tế đến gần người dân

Trạm Y tế Cảnh Dương (xã Hòa Trạch) những ngày triển khai chiến dịch thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Tại đây, đội y tế lưu động của Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Quảng Trạch phối hợp với trạm y tế cung cấp các dịch vụ thiết yếu, như: Chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh…

“Đến đây, tôi thu nhận được nhiều thông tin bổ ích; các bác sĩ khám, thông báo cho tôi biết tình hình của thai nhi và tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt, đồng thời lưu ý một số vấn đề để bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và con”, chị Phạm Thị Hoài Vân, ở xã Hòa Trạch vui vẻ cho biết.

Xã Quảng Lộc cũ (nay là xã Nam Gianh) là địa bàn có đông đồng bào công giáo sinh sống và một bộ phận người dân theo nghề biển. Việc vận động các chị em trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại còn hạn chế; công tác tuyên truyền về dân số cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với nhiều nỗ lực, kết thúc đợt 1 chiến dịch, Trạm Y tế Quảng Lộc đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

“Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của trạm tích cực tuyên truyền đến từng thôn và từng hộ dân, phối hợp với cộng tác viên dân số, y tá thôn bản vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là dân cư ở vùng cồn bãi để họ nắm bắt, hiểu rõ sự cần thiết của việc KHHGĐ và tác hại của việc sinh đẻ không có kế hoạch. Từ nay đến hết năm, đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch”, bác sĩ Nguyễn Vũ, Phụ trách Trạm Y tế Quảng Lộc cho hay.

Tư vấn sàng lọc trước sinh tại điểm Trạm Y tế Hướng Lộc, xã Tân Lập - Ảnh: H.L

Theo thông tin từ Chi cục Dân số tỉnh, đợt 1/2025 (tính đến ngày 31/7), toàn tỉnh đã triển khai chiến dịch tại 65 xã. Kết thúc đợt 1, có 13.544 người dân áp dụng các BPTT, đạt 71,4% kế hoạch chiến dịch năm 2025; các gói dịch vụ khám, điều trị phụ khoa đạt tỉ lệ từ 74,5-94,3%; hơn 1.000 nam/nữ thanh niên được tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân (đạt 52,2%) và hơn 1.700 phụ nữ mang thai được tư vấn sàng lọc trước sinh, sơ sinh (đạt 83,1%). Hoạt động truyền thông được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Trương Hữu Thiện cho biết: Có được kết quả đó là nhờ chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Dân số-KHHGĐ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt sự chủ động của lực lượng y tế ở cơ sở cũng như sự tham gia tích cực của đông đảo người dân. Chi cục Dân số tỉnh cũng đã thành lập đoàn giám sát và triển khai giám sát, hỗ trợ chuyên môn tại một số xã, thị trấn; phân công công chức đơn vị phụ trách địa bàn chiến dịch và tiến hành giám sát hỗ trợ tại 22 xã.

Gỡ khó, quyết tâm hoàn thành kế hoạch

Trong đợt 1 của chiến dịch, vì nhiều lý do, một số khu vực chưa triển khai kịp thời theo tiến độ chung của toàn tỉnh. Chị Hoàng Thị Phương Nhi, Phụ trách khoa Dân số và Phát triển-Truyền thông giáo dục sức khỏe, TTYT khu vực Hướng Hóa cho biết: Thực hiện chủ trương tách đơn vị thành Bệnh viện Hướng Hóa và TTYT Hướng Hóa nên quá trình triển khai chiến dịch còn gặp một số vướng mắc liên quan đến các thủ tục mua thuốc, vật tư tiêu hao. Mặt khác, quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các xã khiến công tác tham mưu, chỉ đạo bị gián đoạn; công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể truyền thông, vận động đối tượng thực hiện các gói dịch vụ bị hạn chế…

Khắc phục khó khăn, tại khu vực Hướng Hóa, đợt 1 (từ ngày 13-23/6), chiến dịch được triển khai tại 8 điểm xã, từ nguồn kinh phí Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐND ngày 23/2020 của HĐND tỉnh; đợt 2 (từ ngày 28/8-23/9) triển khai tại 7 điểm xã thực hiện từ nguồn kinh phí Dự án 7 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Chiến dịch được người dân hưởng ứng tham gia tại điểm Trạm Y tế Tà Long, xã ĐaKrông - Ảnh: H.L

Theo Giám đốc TTYT khu vực Minh Hóa Nguyễn Tuấn Việt, ở khu vực đơn vị phụ trách, nhiều địa bàn là miền núi, vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Để triển khai chiến dịch đạt hiệu quả cao, ngoài vấn đề chuyên môn, cần phải có sự tham gia, vào cuộc của các trưởng bản cùng với sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thời gian qua, do tập trung vào nhiệm vụ sáp nhập, kiện toàn bộ máy nên ít nhiều chiến dịch cũng bị ảnh hưởng, gián đoạn. Mặt khác, thuốc, vật tư tiêu hao được cấp khá muộn trong khi TTYT khu vực Minh Hóa không đủ nguồn lực để chủ động mua sắm. Từ cuối tháng 7, đơn vị đã nhận được thuốc, vật tư và đã xây dựng kế hoạch, sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 16/9 tại 14 điểm trạm trên địa bàn.

Chiến dịch năm 2025 đề ra chỉ tiêu cung cấp gói dịch vụ KHHGĐ cho 18.971 người; gói dịch vụ khám, điều trị phụ khoa cho 17.800 lượt người; gói tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 1.916 nam/nữ thanh niên và tư vấn sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho 2.055 phụ nữ mang thai trên địa bàn tỉnh.

“Trên cơ sở rà soát lại kết quả thực hiện đợt 1, Chi cục Dân số tỉnh đề nghị TTYT các khu vực, các trạm y tế chủ động triển khai chiến dịch tiếp theo, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch năm. Trong thời gian tới, ngành dân số Quảng Trị sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dân số, chú trọng các chương trình chăm sóc sức khỏe cho từng nhóm đối tượng đặc thù, đồng thời gắn công tác dân số với phát triển kinh tế-xã hội. Đây là nhiệm vụ lâu dài nên chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội”, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Trương Hữu Thiện nhấn mạnh.

Tác giả: Hương Lê

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP