Tin địa phương

Tháo 'điểm nghẽn' tại dự án cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới

Là dự án hạ tầng quan trọng nhằm góp phần giảm tải áp lực giao thông tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), nhưng Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới rơi vào cảnh dừng thi công suốt hơn 2 năm qua vì 'điểm nghẽn' bàn giao mặt bằng.

Đã dừng thi công

Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt đầu tư tại Quyết định 4292/QĐ-UBND ngày 24/12/2021. Dự án có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình (nay là Sở Xây dựng sau hợp nhất) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ đầu tư.

Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp, phần cầu thuộc gói thầu số 13 có giá 85,5 tỷ đồng do Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành (liên danh chính), Công ty cổ phần Xây dựng Tổng hợp II Quảng Bình, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 568 là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu 85,4 tỷ đồng; và phần đường thuộc gói thầu số 14 có giá 13,7 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến trúng thầu với giá dự thầu 13,4 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km; kết nối trục đường Hà Văn Quan - Tôn Thất Tùng (phường Nam Lý) với tuyến Nguyễn Công Hoan - Phan Đình Phùng (phường Bắc Lý).

Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết giao thông của TP. Đồng Hới, giảm ùn tắc, đặc biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Theo hợp đồng, gói thầu xây lắp phần cầu khởi công tháng 10/2022, thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Tuy vậy, sau hơn 2 năm rưỡi, dự án mới chỉ thi công đến phần các mố M2 và trụ T1, bệ trụ T2, đúc 38/45 phiến dầm, tổng trị giá thực hiện khoảng 29,8 tỷ đồng.

Tại hiện trường khu vực Dự án hiện nay, công nhân không còn làm việc, cỏ dại mọc um tùm, các thanh sắt cấu kiện công trình đã bị hoen gỉ.

Vướng mặt bằng

Theo UBND TP. Đồng Hới, trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án có 96 trường hợp bị ảnh hưởng (chủ yếu ở phạm vi phường Bắc Lý). Theo đó, nhiều hộ dân chưa thể giải phóng mặt bằng do phạm vi thu hồi đất của Dự án bị trùng với một dự án khác là Dự án ARCD - tuyến đường Nam Lý - Trung Trương.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 và các văn bản hướng dẫn kèm theo chưa được ban hành ngay, nên nhiều vướng mắc trước đó chưa thể giải quyết được. Ngoài ra, công tác tái định cư các hộ dân tại dự án cũng gặp khó khăn do sự khác biệt về nhu cầu của người dân và chưa có sự thống nhất giữa các bên liên quan. Điều này khiến nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án di dời, kéo theo việc chậm triển khai thi công.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thăng Long, Phó chủ tịch UBND TP. Đồng Hới thông tin: “Trước đây, các hộ này được bồi thường, nhưng không có diện tích và kích thước cụ thể, nên không biết phạm vi thu hồi lúc đó vào đến đâu. Hiện nay, các quy định mới hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi) đã có, UBND Thành phố đã giao phường Bắc Lý xử lý vấn đề này. Anh em chuyên môn đang bắt tay làm, dự kiến trong vòng 2 tuần tới sẽ hoàn thành xong việc trích đo”.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Bình cho biết: “Các vướng mắc xảy ra trước đây ‘quá khó’ đã làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và làm chậm tiến độ Dự án. Hiện nay, các văn bản hướng dẫn đã có, điều này sẽ góp phần từng bước tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho Dự án để có thể tiếp tục thi công trong thời gian tới”.

Tác giả: Ngọc Tân

Nguồn tin: Báo Đầu tư

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP