Pháp luật

Thanh niên nghi ngáo đá cầm dao sát hại mẹ ruột

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16/11 tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Cụ thể vào khoảng 16h chiều ngày 16/11 UBND và Công an xã Đặng Xá nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu đô thị Đặng Xá, xảy ra vụ việc một nam thanh niên dùng dao sát hại mẹ ruột. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh đối tượng gây án là Nguyễn Hồng Giang (SN 1985) trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Người phụ nữ bị đâm tử vong là bà Nguyễn Thanh Th. (SN 1963) trú tại tầng 9, CT8A, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Bà Th là mẹ ruột của Nguyễn Hồng Giang.

Đối tượng Giang bị bắt giữ tại chỗ. Ảnh CTV

Ngay sau khi gây án, nam thanh niên này đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ tại chỗ. Đối tượng Giang có biểu hiện ngáo đá sau khi sử dụng ma túy.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Giang để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Minh

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP