Giáo dục

Thanh Hóa: Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Trường THCS Lý Tự Trọng

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời khẩn trương khắc phục các sai sót, báo cáo kết quả trước ngày 30/4.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian qua, Trường THCS Lý Tự Trọng đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động dạy và học. Nhà trường đã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thu – chi tài chính, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, phục vụ tốt cho hoạt động giáo dục.

Trường THCS Lý Tự Trọng

Bên cạnh đó, các chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên và học sinh cơ bản được thực hiện đầy đủ; công tác quản lý tài chính, tài sản nhìn chung tuân thủ quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm, vi phạm đáng chú ý trong công tác tài chính và quản lý.

Cụ thể, trong việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nhà trường đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên các văn bản pháp lý đã hết hiệu lực, làm giảm tính pháp lý của quy chế. Công tác lập dự toán chưa sát thực tế, dẫn đến việc thường xuyên phải điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy dự toán hằng năm.

Đáng chú ý, năm 2022, nhà trường chưa xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định; đồng thời chưa thực hiện việc tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các năm 2022, 2024 và 2025. Một số hồ sơ thanh toán còn thiếu thành phần theo quy định của pháp luật về đấu thầu và tài chính.

Đối với nguồn thu học phí và các khoản dịch vụ, nhiều chứng từ chi tiêu chưa đầy đủ thủ tục như thiếu biên bản kiểm tra hiện trạng, dự toán kinh phí, chữ ký người mua hàng hoặc phiếu nhập – xuất kho. Đây là những sai phạm cơ bản nhưng kéo dài, cho thấy sự thiếu chặt chẽ trong quản lý.

Nhà trường còn vi phạm trong quản lý các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh như tiền trông giữ xe, nước uống, sổ liên lạc điện tử… khi không nộp vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng theo quy định, mà thực hiện chi trực tiếp bằng tiền mặt, kể cả với các khoản chi lớn trên 5 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với dịch vụ trông giữ xe, nhà trường đã thu hơn 529 triệu đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, với số tiền phải truy thu là hơn 52,9 triệu đồng. Sau kết luận thanh tra, toàn bộ số tiền này đã được nộp lại theo quy định.

Trong hoạt động xã hội hóa giáo dục, nhà trường cũng để xảy ra nhiều sai sót như hồ sơ chi tiêu chưa đầy đủ, không nộp tiền vào tài khoản theo quy định, và không hạch toán tài sản (như bàn ghế học sinh) vào sổ sách kế toán.

Một hạn chế khác là nhà trường chưa thực hiện công khai mức thu học phí dự kiến cho hai năm tiếp theo theo quy định. Đồng thời, việc thẩm tra, xét duyệt quyết toán đối với nguồn kinh phí xã hội hóa trong giai đoạn 2022–2025 chưa được cấp trên thực hiện đầy đủ, ảnh hưởng đến tính minh bạch và kiểm soát tài chính.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trách nhiệm đối với các sai phạm thuộc về tập thể Ban Giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó, trách nhiệm cá nhân được xác định đối với nguyên Hiệu trưởng (giai đoạn 2021 – 10/2024), Hiệu trưởng đương nhiệm (từ 11/2024 đến nay) và kế toán nhà trường trong giai đoạn 2021–2025.

Ngoài ra, trách nhiệm quản lý nhà nước cũng thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Thanh Hóa (trước đây) khi chưa thực hiện đầy đủ vai trò kiểm tra, giám sát.

Đối với UBND phường Hạc Thành, Kết luận Thanh Tra kiến nghị tăng cường rà soát, bố trí kinh phí, kiểm tra và hướng dẫn nhà trường trong công tác quản lý tài chính, cũng như thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán đúng quy định.

Được biết, Trường THCS Lý Tự Trọng được thành lập năm 1991, hiện là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Nhà trường có 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên và khoảng 1.650 học sinh với 29 lớp học. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học, tuy nhiên vẫn còn thiếu các phòng chức năng như phòng học bộ môn và phòng y tế.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP