Pháp luật

Thanh Hóa: Cán bộ Công an bị bắn trọng thương khi đang làm nhiệm vụ

Đến hiện trường để giải quyết mâu thuẫn, một cán bộ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng bắn trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ vụ việc cho biết, vào khoảng 23 giờ 55 phút ngày 17/9, do có xích mích trong công việc, 2 nhóm đối tượng trên địa bàn phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đã nảy sinh mâu thuẫn.

Một nạn nhân bị thương tại hiện trường. Ảnh: bạn đọc cung cấp.

Theo đó, anh Nguyễn Phan T. cùng một đối tượng khác đến nhà anh Nguyễn Văn H. và Nguyễn Văn L. cùng trú tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa để gây sự.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã đến để ngăn chặn, yêu cầu các đối tượng giải tán.

Tuy nhiên, lúc này, anh Nguyễn Văn C. trú tại tổ dân phố Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình (là anh trai của H. và L.) cầm dao hàn tuýp xông đến chém về phía anh T.

Ngay lúc đó, có 4-5 tiếng súng nổ làm một chiến sỹ Công an bị thương do đạn bắn vào vùng thái dương trái; anh L. bị bắn vào tay trái và anh C. bị bắn vào miệng.

Sau đó, những người có mặt cùng nạn nhân đã khống chế anh T. và lấy được khẩu súng bằng kim loại dạng súng côn màu đen.

Hậu quả, anh L. và anh C. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, còn anh T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Riêng chiến sỹ Công an bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Được biết, ngay sau sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường xem xét dấu vết trên thân thể bị hại, ghi lời khai người làm chứng, đối tượng và người có liên quan, thu giữ vật chứng theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Quang Minh - Hoàng Cường

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP