Xã hội

Thai nhi chết lưu, bệnh viện hỗ trợ 100 triệu đồng

Sở Y tế tỉnh Nam Định đã có kết luật về trường hợp thai nhi của sản phụ Phạm Thị Nh. tử vong tại bệnh viện huyện Ý Yên do “tắc mạch ối”, phía bệnh viện huyện này đã hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên, nơi thai nhi của sản phụ Phạm Thị Nh. tử vong

Sở Y tế tỉnh Nam Định vừa có thông báo kết luận hội đồng chuyên môn cấp tỉnh về trường hợp sản phụ Phạm Thị Nh. (ngụ xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên chờ sinh, sau đó thai nhi chết lưu khiến gia đình bức xúc kéo đến bệnh viện "bắt đền".

Trong kết luận nêu rõ: Căn cứ quá trình diễn biến và hồ sơ bệnh án, tài liệu lưu trữ, Hội đồng chuyên môn nghĩ đến khả năng sản phụ bị "tắc mạch ối" đã gây tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng. Nguyên nhân gây tử vong cho thai nhi do mẹ trụy mạch nên thai nhi suy hô hấp".

Đối với trường hợp tai biến của sản phụ Nh., hội đồng chuyên môn cho rằng Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên không có sai sót về chuyên môn kỹ thuật.

Trước đó, vào tối ngày 18-6 vừa qua, sản phụ Phạm Thị Nh. có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên. Bác sĩ khám thông báo sức khỏe mẹ bình thường, thai nhi khỏe song do thai nhi lớn mẹ lại cao tuổi (49 tuổi) nên chỉ định mổ đẻ.

Tuy nhiên, sau khi tiêm kháng sinh và đưa vào phòng phẫu thuật được khoảng 10 phút thì sản phụ xảy ra tai biến, co giật người tím tái. Thai nhi tử vong sau đó, còn sản phụ được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định rồi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu nên may mắn thoát nạn.

Ngày 18-8, thông tin từ ông Nguyễn Văn Huy chồng sản phụ Nh. cho biết phía bệnh viện đã hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng và yêu cầu không kiện cáo gì nữa. Ông cho biết không muốn làm to chuyện nhưng không hài lòng với kết luật của Sở Y tế Nam Định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP