Trong nước

Tàu khu trục Hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng

Sáng nay (21/5), đoàn tàu khu trục Ins Sahyadry cùng tàu chở dầu Ins Shakti và tàu hộ tống Ins Kamorta với hơn 900 sĩ quan, thuỷ thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

Lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa. Tiếp đó, đã có cuộc họp báo ngắn thông tin chương trình chuyến thăm Đà Nẵng lần này của đoàn tàu Hải quân Ấn Độ.

Lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể tại cảng Tiên Sa

Theo đó, tại cuộc họp báo, Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi - Tư lệnh Hạm đội miền Đông Hải quân Ấn Độ cho biết, theo lịch trình dự kiến chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài trong 5 ngày (từ 21/5 – 25/5), các sĩ quan và thuỷ thủ đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia các buổi diễn tập hàng hải song phương với Hải quân Việt Nam; giao lưu thể thao, văn hoá và trình diễn âm nhạc phục vụ cộng đồng với hải quân và nhân dân Đà Nẵng.

Cuộc họp báo ngắn được tổ chức ngay trên sân trực thăng của tàu khu trục Ins Sahyadry

Có hơn 900 sĩ quan, thuỷ thủ đoàn của Hải quân Ấn Độ vừa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng

Đi cùng tàu khu trục Ins Sahyadry đến Đà Nẵng có tàu chở dầu Ins Shakti và tàu hộ tống Ins Kamorta

Sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ vào năm 2016, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ đã được nâng tầm lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là minh chứng rõ ràng cho tình truyền thống lâu dài giữa hai nước.

Tháng 1/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú đã có chuyến thăm Ấn Độ, và tiếp đến, hồi tháng 3/2018 vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có chuyến thăm Ấn Độ. Qua đó, tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hoá… đến quốc phòng giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi chia sẻ, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước là một trong những trọng điểm của các chương trình hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ. Trường đoàn tàu khu trục của Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng lần này bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội hai nước nói chung, Hải quân hai nước nói riêng; đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ.

Tác giả: Khánh Hiền

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP