Du lịch

Tàu du lịch gây tai tiếng cho vịnh Hạ Long bị dừng hoạt động

Tàu du lịch Hoàng Phương 16 bị cấm đưa đón khách du lịch tại Cát Bà, Hải Phòng, trong khi chờ ý kiến kết luận của cơ quan chức năng.

Tàu du lịch Hoàng Phương 16 bị nhóm khách Australia tố không đúng như quảng cáo.

Ngày 22/5, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND Hải Phòng cho biết thành phố cùng tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh. Sáng nay, Biên phòng Cát Bà (Hải Phòng) mời chủ tàu Hoàng Phương 16 lên làm việc để làm rõ phản ánh của nữ du khách Australia.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, nữ du khách Lunne Ryan, quốc tịch Australia mua tour du lịch Hạ Long hai ngày một đêm tại Văn phòng Du lịch Spring Travel Agency, địa chỉ số 21, Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 2-3/5, nữ du khách cùng 5 người bạn được đưa đến Tuần Châu (Hạ Long) bằng ôtô, nhưng không đi tham quan vịnh Hạ Long từ Tuần Châu mà được đưa xuống phà sang xã Gia Luận, Cát Hải, Hải Phòng. Sau đó, nhóm này lên tàu Hoàng Phương 16, biển kiểm soát đăng ký tại Hải Phòng số HP 4686 để du lịch Cát Bà.

Về nguồn gốc phương tiện, tàu Hoàng Phương 16 trước đây hoạt động trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, mang biển kiểm soát QN 2040. Tuy nhiên, ngày 28/8/2017, UBND TP Hạ Long ra thông báo chấm dứt hoạt động trên vịnh Hạ Long do chuyển vùng hoạt động sang Hải Phòng.

Trước đó tàu này mang biển kiểm soát QN-2040 hoạt động tại Hạ Long (Quảng Ninh).

Kể từ tháng 8/2017 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh không cấp phép cho phương tiện mang biển kiểm soát QN 2040 hay HP 4686 tham quan vịnh Hạ Long. Du khách Lynne Ryan cũng không có tên trong danh sách đăng ký ngủ đêm trên vịnh Hạ Long.

Trước đó, bà Lynne Ryan đã phản ánh lên một số trang điện tử của Australia do thất vọng về chuyến đi Hạ Long không đúng với chương trình du lịch được chào bán.

Ngày 21/5, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo nước ngoài, Tổng cục Du lịch, tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đã vào cuộc, truy tìm chủ tàu để làm việc.

Hiện, nhà chức trách Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xem xét xử phạt hành chính đối với chủ tàu Hoàng Phương 16 theo luật định.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP