Thế giới

Tấn công vũ trang ở Niger, ít nhất 31 dân thường tử vong

Ngày 20/1, ít nhất 31 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công vũ trang, xảy ra tại miền Tây Niger, gần khu vực biên giới giáp Burkina Faso và Mali – nơi lâu nay là điểm nóng hoạt động của các nhóm thánh chiến.

Binh sĩ Niger tuần tra tại khu vực Diffa, Đông Nam nước này. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nguồn tin địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra hôm 19/1 tại làng Bosiye, thuộc vùng Tillaberi, nằm trong khu vực “tam giác biên giới” giữa Niger, Burkina Faso và Mali. Đây là địa bàn thường xuyên chứng kiến các vụ bạo lực do các nhóm thánh chiến có liên quan tới các tổ chức khủng bố al-Qaeda và "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành.

Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED, Tillaberi là khu vực chết chóc nhất ở khu vực trung tâm vùng Sahel năm ngoái, với trên 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Chỉ riêng trong năm 2025, bạo lực do các nhóm thánh chiến gây ra đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng trên toàn Niger.

Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2023, chính quyền quân sự Niger gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tình hình an ninh tại Tillaberi, dù đã triển khai lực lượng quân đội đông đảo trong khu vực. Niger hiện cũng đối mặt với bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram và IS tại khu vực Đông Nam nước này.

Sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum, Niger đã xích lại gần Burkina Faso và Mali, đồng thời yêu cầu lực lượng Pháp và Mỹ rút khỏi nước này. Ba quốc gia hiện đã thành lập Liên minh các quốc gia vùng Sahel (AES) và tuyên bố xây dựng lực lượng quân sự chung gồm khoảng 5.000 binh sĩ nhằm phối hợp chống các nhóm thánh chiến.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP