Thế giới

Tấn công bằng dao trên xe buýt tại Đức, ít nhất 14 người bị thương

Ngày 20-7, ít nhất 14 người bị thương, 2 trong số đó có vết thương nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng dao trên xe buýt ở Đức tại thành phố Luebeck thuộc bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức.

Chiếc xe buýt trong vụ tấn công đang trên đường đến Travemuende

Một nghi can được cho là trên 30 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vào chiều ngày 20-6. Chưa xác định được động cơ vụ tấn công.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin, xe buýt chở hành khách đang đi theo hướng Travemuende, một bãi biển nổi tiếng, thì bất ngờ một người đàn ông rút vũ khí đâm hành khách trên xe.

Người lái xe buýt ngay lập tức dừng xe, mở cửa để hành khách chạy thoát ra ngoài.

Một sĩ quan cảnh sát ở gần đó đã nhanh chóng tới hiện trường và thông báo cho các sĩ quan khác cùng bắt giữ nghi phạm.

Lothar H, một nhân chứng cư trú gần hiện trường tả lại: "Hành khách nhảy ra khỏi xe buýt và la hét. Thật khủng khiếp. Sau đó những người bị thương được đưa ra. Thủ phạm có một con dao nhà bếp."

Cảnh sát phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra

Phát ngôn viên cảnh sát, ông Duerbrook cho biết, vụ tấn công xảy ra ở quận Kuecknitz của Lubeck - khoảng 60 km về phía đông bắc của Hamburg.

Lực lượng cảnh sát lớn được huy động phong tỏa hiện trường, hiện chưa có báo cáo về người thiệt mạng.

Trong khi động cơ vụ tấn công chưa được xác nhận, cảnh sát Đức vẫn đưa ra cảnh báo sau nhiều cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Tác giả: Hoàng Tiến

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP