Xã hội

Tắm sông một bé trai đuối nước thương tâm

Một bé trai xuống sông tắm ở khu vực cầu Lạng (xã Kim Bình, huyện Kim Bôi, Hoà Bình) không may đuối nước dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 14/8, tại khu vực cầu Lạng (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc trên.

Liên quan đến sự việc trên, ông Đới Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) xác nhận vụ việc.

Cũng theo ông Chinh cho biết, bé trai tử vong 11 tuổi, là người trên địa bàn xã Kim Bình (huyện Kim Bôi). Thời điểm trên, cháu bé cùng một số người bạn đi xuống khu vực cầu Lạng để tắm. Trong lúc tắm cháu bị đuối nước và đã tử vong.

“Các bạn cháu thấy cháu bị đuối nước sợ quá, bỏ chạy. Cháu được một người phụ nữ sống ở xã bên cạnh đi qua phát hiện rồi tri hô cứu vớt nhưng không kịp” ông Chinh nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân khiến cháu tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP