Xã hội

Taluy cao 8 m sạt lở, 2 vợ chồng bị vùi lấp trong đêm

Khoảng 40 m bờ taluy cao 8 m đổ sập xuống khu vực dân cư ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Hai vợ chồng bị vùi lấp, khi được cứu ra người chồng đã tử vong.

Hai vợ chồng bị vùi lấp sau vụ sạt lở. Ảnh: Trùng Dương.


Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 17/6 tại xưởng cán tôn số nhà 686 quốc lộ 20 thuộc thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này trên địa bàn TP Bảo Lộc có mưa lớn, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố cùng nhiều quán hàng, nhà dân bị ngập. Lúc gần 23h, đất đá ở bờ taluy cao khoảng 8 m phía sau khu xưởng cán tôn bất ngờ đổ sập xuống vào 2 phòng ngủ của căn nhà.

Đất đá vùi lấp hoàn toàn căn phòng vợ chồng chủ xưởng cán tôn là ông Nghiêm Đình Quang (40 tuổi) và vợ là Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi) đang ngủ trong phòng. Hai người con của vợ chồng ông Quang cùng bà ngoại ngủ phòng bên cạnh kịp thời thoát ra ngoài, thoát chết.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Trùng Dương.


Nhận tin báo, nhiều lực lượng cứu nạn, cứu hộ của TP Bảo Lộc đến hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an Lâm Đồng triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa được 2 nạn nhân ra ngoài, nhưng ông Nghiêm Đình Quang đã tử vong; còn vợ bị thương nhẹ.

Căn nhà xảy ra vụ sạt lở được vợ chồng ông Quang, bà Lan thuê lại để làm xưởng cán tôn trong nhiều năm nay.

Tại hiện trường, vụ sạt lở kéo dài hơn 40 m dọc theo bờ taluy cao khoảng 8 m. Ngoài gia đình nạn nhân nói trên, vụ sạt lở còn vùi lấp làm đổ sập, hư hỏng nhiều tài sản trong 2 phòng kinh doanh karaoke của gia đình ông Trương Đặng sát bên cạnh.

Cùng với đó, sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng 15 hộ dân trong khu vực. Trong đó, 5 hộ bị uy hiếp nghiêm trọng khiến nhà cửa, tài sản có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

Lãnh đạo TP Bảo Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Lộc Châu triển khai biện pháp khắc phục sự cố; đồng thời, đánh giá mức độ nguy hiểm để khoanh vùng thực hiện đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân, vận động hộ dân trong khu vực nguy hiểm tạm thời di dời.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: Taluy , vùi lấp , vợ chồng , sạt lở

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP