Pháp luật

Tài xế ngủ gật, xe con đâm bay biển quảng cáo trên đường

Đang chạy trên đường, chiếc xe con bất ngờ mất lái lao lên dải phân cách, húc đổ biển quảng cáo và chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây lớn bên đường.

Chiếc xe ô tô con bị nát bét phần đầu. (Ảnh: Thanh Nguyễn).

Vụ tai nạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 30/9, trên đường Phan Bội Châu (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).
Theo những người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, một xe ô tô màu trắng mang BKS 37D-018.37 chạy nhanh trên đường Phan Bội Châu theo hướng ngã tư Lê Lợi về đường Lệ Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: Thanh Nguyễn).

Đang đi trên đường, chiếc xe bất ngờ chạy loạng quạng rồi lao lên dải phân cách giữa đường, húc bay trụ biển quảng cáo, rồi tiếp tục đâm mạnh vào gốc cây bàng, quay chắn ngang đường.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh liền chạy tới mở cửa xe thì phát hiện trên xe có 2 người nồng nặc mùi rượu. Riêng tài xế ngủ gục trên vô lăng. May mắn cả 2 người chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn và được người dân giải cứu ra ngoài.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị bẹp dúm phần đầu, hai lốp trước bị nổ. Trụ quảng cáo trên dải phân cách bị gãy nát, thân cây bàng gần đó cũng bị đâm dập.

Chiếc biển quảng cáo bị ô tô húc bay. (Ảnh: Thanh Nguyễn).

Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông.

Danh tính người điều khiển xe bước đầu được xác định là Nguyễn Đạt Trường (SN 1981). Theo phán đoán, có thể tài xế uống nhiều rượu dẫn đến ngủ gật và xảy ra tai nạn trên.

Tác giả bài viết: Gia Hưng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP