Thế giới

Tại sao phi cơ ném bom Nga có mặt tại Bắc cực?

Nga đang tìm kiếm những biện pháp khác nhau để bảo vệ vùng biên giới trên biển tại Bắc cực của mình.

Sputnik đưa tin, quân đội Nga sẽ cử máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160 đến Bắc cực trong năm nay. Mục đích là để bảo vệ khu vực biên giới trên biển phía đông của nước này.

“Năm nay, chúng tôi có kế hoạch đưa Tu-160 đến Anadyr. Bắc cực là có tầm quan trọng chiến lược đối với chúng tôi, và chúng tôi đang khám phá những sân bay mới và những biện pháp khác nhau để bảo vệ an ninh trên biên giới biển của mình,” Sergei Kobylash, một chỉ huy của Không lực Nga chia sẻ với tờ Krasnaya Zvezda.

Nga chuẩn bị cử máy bay Tu-160 tới Bắc cực


Anadyr là thị trấn cực đông tại Bắc cực của Nga. Năm ngoái, máy bay ném bom tấn công chiến lược Tu-22M của Nga lần đầu tiên đã bay tới Anadyr và thị trấn Vorkuta ở phía tây bắc nước này.

Trước đó, tờ Izvestiya đưa tin dẫn lời nhiều nguồn tin khác nhau tại Bộ Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, quân đội Nga đã thành lập một đơn vị trong Hạm đội Biển Bắc. Đơn vị này bao gồm những trạm hạt nhân nước sâu thu nhỏ, tàu ngầm chạy bằng hạt nhân và các thiết bị robot hoạt động dưới nước.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP