Xã hội

Tá hỏa phát hiện người chết tại rẫy ngô

Ngày 26/6, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc hai người tử vong bất thường tại rẫy ngô ở xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 25/6, một số người dân trên địa bàn xã Ia Blứ phát hiện một thi thể nữ giới đã trương, khuôn mặt và cánh tay phải tím tái, quần áo còn nguyên vẹn.

Gần khu vực phát hiện nạn nhân có vết kéo vật nặng từ mặt đường vào rẫy ngô khoảng 10m. Cách thi thể nạn nhân 2m có một người đàn ông nằm bất động. Người này có biểu hiện hôn mê sâu, bên cạnh có 2 chai thuốc diệt cỏ.

Hiện trường vụ tai nạn

Nắm được thông tin, lực lượng Công an huyện Chư Pưh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, đưa người đàn ông hôn mê đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân cũng đã tử vong sau đó.

Được biết, tại hiện trường cách chỗ các nạn nhân khoảng 30m, cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu WAVE ALPHA màu đen, BKS 93P1-137.45 mang tên Nguyễn Thị Phương.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, thi thể nữ giới chính là chị Nguyễn Thị Phương (48 tuổi, trú tại xã Ia Pi Ơ, huyện Chư Prông, Gia Lai). Nạn nhân còn lại là Huỳnh Tấn Hoàng (50 tuổi, trú tại Phước Đông, Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh).

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP