Thế giới

Syria kêu gọi điều tra việc liên minh Mỹ sử dụng vũ khí cấm

Tuyên bố này được Damascus đưa ra sau khi liên minh do Mỹ đứng đầu bị cáo buộc dùng phốt pho trắng.

Một cuộc tấn công nhắm trúng vào khu dân cư ở Syria (Ảnh minh hoạ)

Hôm 14/10, Bộ Ngoại giao Syria đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành điều tra việc liên minh do Mỹ đứng đầu sử dụng phốt pho trắng tấn công vào tỉnh Deir ez-Zor.

Cơ quan này cũng đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh chấm dứt hành động hung hăng và sự hiện sự bất hợp pháp tại quốc gia của họ.

"Việc sử dụng vũ khí cấm nhằm chống lại người dân Syria là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế cũng như vi phạm nhân quyền", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước SANA ngày 13/10 đưa tin, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện một cuộc không kích vào thành phố Hajin, tỉnh Deir ez-Zor bằng phốt pho trắng và gây ra thương vong cho dân thường.

Lực lượng này đang thực hiện các hoạt động quân sự nhằm chống lại nhóm khủng bố IS trên lãnh thổ Syria, mặc dù họ chưa nhận được sự ủy quyền của chính phủ Damascus hay Liên Hợp Quốc.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP