Xã hội

Sông Hậu sạt lở khiến 3 mẹ con chìm xuống sông

Vụ sạt lở xảy ra dọc theo bờ sông Hậu, qua địa bàn thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), khiến 21 căn nhà bị ảnh hưởng, người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào sáng 23/8, ông Nguyễn Văn Dân, Phó chủ tịch UBND thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào chiều và tối 22/8.

Đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 20 m, dài 200 m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 21 hộ dân tại tổ 6 (khóm 3, phường Thành Phước).

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh Minh Anh.

Khoảng 17h ngày 22/8, nhiều hộ dân đang chuẩn bị nấu, ăn cơm chiều bị bất ngờ hàng loạt căn nhà bất ngờ bị đổ sụp xuống sông. Sự cố xảy ra bất ngờ, khiến người bị chìm xuống dòng sông.

Ba mẹ con chị Trần Kim Chi (44 tuổi) đang ngồi ăn cơm, bất ngờ căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông. “Lúc đó, tui không biết trời trăng gì nữa. Bốn bề đều là nước. Căn nhà của tôi bị sụp cùng với nhiều hộ dân khác”, chị Chi kể.

Chị cho biết, lúc đó chị đang cùng con trai 20 tuổi và con gái 10 tuổi ăn cơm thì căn nhà đổ sụp xuống sông. Chị không biết bơi, nhưng nhờ con trai bơi giỏi cứu sống và đưa em gái lên bờ an toàn.

“Toàn bộ tài sản của gia đình đều mất hết. Chiếc ghe của gia đình đậu cặp bờ sông cũng bị cuốn xuống nước. Chồng tôi mới mất vài tháng nay, giờ cả nhà gặp cảnh này nên giờ chẳng còn gì”, người phụ nữ vừa khóc vừa nói.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh chỉ đoạn sạt lở, ăn sâu vào đất liền 20 m. Ảnh Minh Anh.

Chung cảnh ngộ là gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, nhà kế với hộ chị Chi cũng bị sụp hoàn toàn. “Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, 6-7 căn nhà cùng lúc bị trôi tuột xuống sông. Nhiều người chới với dưới nước nhưng may mắn được cứu sống đưa lên bờ an toàn”, chị Giàu nói.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sạt lở, nhiều chỗ ăn sâu vào đất liền hơn 20 m và xuất nhiều nhiều vết nứt. Phó chủ tịch UBND thị xã Bình Minh cho biết, tình hình sạt lở diễn ra rất phức tạp và xảy ra làm 2 đợt.

Đợt 1 vào khoảng 17h chiều 22/8, khiến nhiều căn nhà của người dân sụp hoàn toàn. Đợt 2 xảy ra vào khoảng gần 21h cùng ngày.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản và đến nơi mới ở tạm để tránh thiệt hại về tài sản.

“Tỉnh và thị xã đang khảo sát, thống kê thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục và hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại”, ông Dân nói.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh Minh Anh.

Cũng trong sáng nay, Sở NN-PTNN tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp đến hiện trường ghi nhận, khảo sát và có hướng khắc phục. Qua thống kê, đến 10h sáng 23/8, tổng cộng 21 căn nhà bị ảnh hưởng và bị sụp hoàn toàn.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP