Tin địa phương

Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo làm rõ vụ bé trai tử vong ở bệnh viện

Gia đình nạn nhân vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình bày tỏ mong muốn sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 17 tháng tuổi.

Sáng 22-12, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ của Sở đi kiểm tra xác minh về trường hợp cháu Phan Trung Hiếu (17 tháng tuổi, ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) tử vong mà Báo Người Lao Động phản ánh. Đồng thời, Sở cũng đã có văn bản gửi cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chị Hiên bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Hồng Hiên (SN 1983, mẹ cháu Hiếu) thì khoảng 1 giờ ngày 9-11, cháu có biểu hiện sốt cao nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để nhập viện, điều trị.

Tại Khoa Nhi, các y bác sĩ chẩn đoán cháu Hiếu bị viêm đường ruột nên đã cho uống men tiêu hóa, uống hạ sốt nhưng một lúc sau tình trạng bệnh của cháu không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn. Đến 7 giờ ngày 9-12, cháu Hiếu lên cơn co giật mạnh nên bác sĩ tiêm một mũi thần kinh. Thấy tình trạng cháu ngày một nặng, gia đình xin chuyển viện lên tuyến trên điều trị nhưng các bác sĩ không đồng ý.

Đến 11 giờ cùng ngày, bác sĩ mới đồng ý cho chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới và được chẩn đoán là bị viêm màng não và đến 14 giờ cùng ngày thì cháu tử vong.

Trước cái chết thương tâm của cháu, người nhà nạn nhân không khỏi bức xúc vì cho rằng Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình đã không chẩn đoán đúng bệnh để cấp cứu sớm và cố tình giữ cháu điều trị mà không cho chuyển viện nên mới có kết cục đau lòng như vậy.

Trả lời Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Viết Thái - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cho biết cháu Hiếu nhập viện với các triệu chứng nôn, sốt, đi ngoài lỏng. Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là viêm đường ruột và cho điều trị theo hướng viêm nhiễm, sau đó cháu có ngủ được nhưng sau đó khi thăm khám lại thì thấy cháu có bị sốt lại nên được chẩn đoán viêm màng não và chuyển hướng sang điều trị viêm não. Sau đó thấy tình hình xấu đi nên đã chuyển vào phòng hồi sức để điều trị. - "Thời điểm trên y bác sĩ giải thích khuyên chuyển đi bệnh viện Cu Ba nhưng gia đình cháu muốn chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế. Đến 10 giờ thì nặng hơn nên gia đình đã đồng ý chuyển vào bệnh viện Cu Ba" – bác sĩ Thái thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thái - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình (bên phải) trao đổi vụ việc

Theo bác sĩ Thái, việc không cho đeo bình oxy khi cho lên xe cấp cứu thì khi chuyển bệnh nhân lên xe, Hiếu không có biểu hiện khó thở vì thời điểm hồi sức các thông số của máy đo cho thấy cháu thở bình thường và chưa tới mức phải thở oxy.

Còn bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức - Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, cho biết thời điểm nhập viện bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, sốt cao, có biểu hiện tổn thương não và co cứng chân tay. Theo chẩn đoán ban đầu thì có triệu chứng suy hô hấp nên đã đặt máy thở cho cháu.

Tuy nhiên chỉ trong vòng 1 tiếng thì diễn biến tình trạng bệnh xấu đi rất nhanh, khi đó phát hiện cháu bị suy hô hấp, suy tuần hoàn. Đồng thời cũng bị nhiễm trùng máu vàng đây có thể là nguyên nhân khiến cháu hiếu tử vong.

Tác giả: Minh Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP