Trong nước

Sơ kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định

Biên phòng - Ngày 24-4, tại Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy BĐBP 6 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định, Hải đoàn 48 BĐBP và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2017.

Đại biểu các đơn vị tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Bình

Theo báo cáo tại hội nghị, từ tháng 1 năm 2017 đến hết quý I năm 2018, địa bàn các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã xảy ra 668 vụ tai nạn trên biển. Trong đó, chìm tàu 140 phương tiện; chết đuối 17 người; tông va 51 vụ; hỏng máy 248 vụ; cháy tàu 11 vụ/13 phương tiện; mắc cạn 4 phương tiện; trôi dạt 3 phương tiện; chết 62 người; tai nạn ốm đau trên biển 70 người; mất tích 42 người.

Các đơn vị BĐBP từ Quảng Trị đến Bình Định và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã trực tiếp tham gia cứu nạn 376 người; phối hợp cứu 726 người. Nguyên nhân chủ yếu là do các tàu hỏng máy, giông lốc, chở quá trọng tải, đâm va trên biển, mắc cạn, cháy nổ, người rơi xuống biển mất tích, bất cẩn trong đánh bắt trên biển.

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trao đổi, thông báo thông tin thường xuyên, kịp thời về tình hình tai nạn, sự cố trên vùng biển đơn vị quản lý; trang bị phương tiện được biên chế cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, BĐBP Quảng Trị, Quảng Ngãi được trang bị tàu chuyên dụng nên sức chịu đựng sóng gió tốt; các đơn vị khác sử dụng các tàu tuần tra cao tốc có khả năng cơ động nên thuận tiện cho công tác tùm kiếm cứu nạn trong điều kiện cho phép..

Các đơn vị nói trên cũng đã tích cực phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu y tế cho các đối tượng hành nghề trên biển. Vì vậy, khi gặp sự cố, tai nạn thuyền viên, ngư dân đã biết cách triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, hạn chế những nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản.

Năm 2018, dự báo tình hình khí hậu, thời tiết ở nước ta sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lườn. Do đó, các đơn vị thống nhất thực hiện một số nội dung quan trọng như: Chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ, đội tàu thuyền đoàn kết và ngư dân về kỹ năng cứu hộ cứu nạn trên biển.

Bên cạnh đó, các đơn vị thống nhất tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào hoạt động trên biển; khai thác hiệu quả kênh thông tin tìm kiếm cứu nạn, duy trì trực ban thông tin 24/24 giờ, theo dõi thường xuyên, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, tai nạn trên biển; kịp thời thông báo, trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan, tổ chức phối hợp hiệp đồng hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tác giả: Ngọc Bình

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP