Xã hội

Sở GTVT yêu cầu xử lý dứt điểm xe dù, bến cóc tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Sau hàng loạt phản ánh của Báo điện tử Dân trí về tình trạng một số đơn vị kinh doanh xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng ngang nhiên lập bến cóc, đón trả khách trái phép, sở Giao thông vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đội thanh tra của sở kiểm tra, xử lý nghiêm để xoá dứt điểm tình trạng lộn xộn này.

Thời gian qua, một số đơn vị kinh doanh xe khách tuyến Yên Nghĩa (Hà Nội) - Hải Phòng ngang nhiên lập bến cóc, đón trả khách trái phép dọc lộ trình trong địa phận nội thành Hà Nội. Vi phạm của các nhà xe diễn ra phức tạp với nhiều cách thức đối phó để né tránh, "qua mặt" lực lượng chức năng.

Tình trạng này được Báo điện tử Dân trí phản ánh qua loạt bài "Xe khách ngang nhiên lập "đại bản doanh” bắt khách trên đại lộ Thăng Long", "Lật tẩy chiêu trò bất ngờ của "bến cóc" nhằm "qua mặt" lực lượng chức năng"...

Từ các phản ánh của Dân trí, Sở GTVT Hà Nội đã ra văn bản gửi các đội thanh tra giao thông yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm báo nêu.

Văn bản của Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đội thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng mà báo Dân trí phản ánh.

Văn bản nếu rõ, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh tra sở GTVT kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); xử lý dứt điểm và phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan duy trì không để tái diễn các địa điểm phát sinh tượng “xe dù, bến cóc”.

Đồng thời, Giám đốc sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đội thanh tra tăng cường kiểm tra, đôn đốc, siết chặt kỷ luật , kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác thực thi công vụ của lực lượng thanh tra GTVT làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Cảnh bắt khách dọc đường của xe khách chạy tuyến Yên Nghĩa -Hải Phòng.

Sở GTVT hà Nội yêu cầu đội trưởng các đội Thanh tra GTVT chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở nếu còn để tồn tại các vi phạm kéo dài trên địa bàn, cụ thể hơn bằng việc yêu các đội báo cáo kết quả xử lý vi phạm mỗi thứ 6 hàn tuần.

Lực lượng chức năng xử lý các bến cóc chưa dứt điểm, để các nhà xe liên tục thay đổi địa điểm, lập các điểm đón trả khách mới.

Văn bản của sở GTVT Hà Nội gửi tới các đội thanh tra ngày 22/9, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay, việc kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức vẫn chưa dứt điểm để tình trạng xe khách Hà Nội - Hải Phòng tiếp diễn vi phạm với nhiều chiêu trò đối phó, gây tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng trật tự giao thông trong thành phố.

Tác giả: Trọng Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP