Tin địa phương

Sẽ dịch chuyển ống khói Nhà máy bia Hà Nội- Quảng Bình

Nhà máy bia Hà Nội-Quảng Bình sẽ dịch chuyển ống khói nhà máy tại Tiểu khu 13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới vào sâu trong khuôn viên công ty

Lãnh đạo nhà máy cho biết, việc làm này nhằm hạn chế việc xả thải ra môi trường, ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Hai ống khói sát khu dân cư sẽ được dịch chuyển đi nơi khác.

Như VOV đã phản ánh, gần 10 năm nay, hàng trăm hộ dân ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phải sống khổ sở bên cạnh Nhà máy bia Hà Nội- Quảng Bình gây ô nhiễm. Khói bụi, tiếng ồn làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Bà con lo ngại bụi đen thấm vào nguồn nước có thể gây bệnh tật nguy hiểm. Không khí bị ô nhiễm, nhiều em nhỏ thường xuyên nhập viện điều trị bệnh đường hô hấp.

Theo bà Nguyễn Thị Nam Hương, Giám đốc nhà máy bia Hà Nội- Quảng Bình, nhà máy sử dụng công nghệ đốt lò cách đây hơn 10 năm nên thỉnh thoảng vẫn gặp sự cố. Mỗi lần như vậy công ty đều điều động nhân công sớm khắc phục, sửa chữa. Việc di dời nhà máy đi xa khu dân cư tốn kinh phí từ 400 đến 500 tỷ đồng, nhiều hạng mục công trình, kỹ thuật phải xây mới hoàn toàn. Do tốn kém và nguồn kinh phí quá lớn nên tạm thời chưa thể di dời được.

Bà Nguyễn Thị Nam Hương cho biết, biện pháp trước mắt của nhà máy là từng bước đổi mới lại công nghệ vận hành, trồng thêm cây xanh, tăng cường vệ sinh công nghiệp: “Trong sản xuất thì không tránh khỏi những sự cố, có sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến người dân ngay. Thời gian tới, công ty sẽ di dời ống khói vào vài chục mét sâu trong công ty, để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân. Rồi tiếp tục xử lý khói bụi ở hệ thống lò hơi”./.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP