Xã hội

Sau tiếng nổ lớn, nam sinh lớp 12 bị dập nát bàn tay

Nghe tiếng nổ lớn ở nhà em T., người dân chạy vào thì phát hiện em T. bị dập nát bàn tay trái, 2 mắt bị thương nghiêm trọng.

Sáng 2-8, ông Võ Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay vào chiều tối qua (1-8) trên địa bàn xã này xảy ra một vụ nổ lớn khiến một nam sinh lớp 12 bị dập nát bàn tay trái và bị thương nghiêm trọng ở mắt.

Nam sinh T. được người nhà đưa đi cấp cứu sau vụ nổ lớn

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 1-8, người dân xóm 3, xã Phúc Đồng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em V.T.T, hiện đang học lớp 12 tại một Trường THPT đóng trên địa bàn huyện này.

Ngay lập tức, nhiều người dân chạy vào thì phát hiện em T. bị thương nặng ở tay và 2 mắt.

Em T. sau đó đã được người thân nhanh chóng đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bàn tay trái gần như đứt lìa, đặc biệt 2 mắt ảnh hưởng nghiêm trọng nên em đã được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP