Xã hội

Sập công trình nhà cổ của Đại học kiến trúc, 2 người tử vong

Đêm 9/3, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong trong khuôn viên trường Đại học kiến trúc TP.HCM (cơ sở tại TP. Đà Lạt).

Khu nhà cổ đang được sửa chữa.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30’ trưa cùng ngày, tại công trình sửa chữa, trùng tu dãy nhà cổ của trường đại học này (số 20 đường Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt) xảy ra sự cố: Sàn nhà tầng trên bị sập đè chết 2 công nhân đang làm việc ở tầng dưới. Nạn nhân là các anh T.Đ.T (31 tuổi) và P.T.T (34 tuổi), cùng quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Nơi xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, nơi xảy ra sự cố khiến hai công nhân tử vong trước đây là một tu viện cổ; sau đó, được thay đổi công năng thành khách sạn Lâm Viên, trường Chuyên Lâm Đồng, Trường THCS & THPT Trần Phú; đến năm Năm 2014, được chuyển giao cho Đại học Kiến trúc TP.HCM lập Trung tâm đào tạo tại Đà Lạt.

Trường đã xuống cấp trầm trọng, được Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa (giai đoạn 1) trên tổng diện tích đất 39.811m2, diện tích xây dựng là 8.330 m2. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế Huy Hoàng bắt đầu thi công từ quý 1 năm nay, dự kiến hoàn thành trong vòng 360 ngày.

Tháo dỡ một số hạng mục của khu nhà cổ để sửa chữa.

Tác giả: KIM ANH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP