Pháp luật

Sáng nay, TAND TP. HN tuyên án đối với Hà Văn Thắm và đồng phạm

Hơn 1 tháng đưa vụ Đại án kinh tế OcenaBank ra xét xử tại TAND TP. Hà Nội, sáng nay (29/9), HĐXX sẽ ra phán quyết tuyên bố về số phận của Hà Văn Thắm và đồng phạm

Từng hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung lại vụ đại án kinh tế nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank),ngày 28/8/2017, TAND TP. Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm và đồng phạm liên quan về các tội Tham ô tài sản (điểm a, khoản 4, Điều 278, BLHS), tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điểm a, khoản 4, Điều 280, BLHS), tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 3, Điều 165, BLHS) và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (khoản 3, Điều 179, BLHS).

Bị cáo Hà Văn Thắm

Trong suốt 1 tháng đưa vụ án ra xét xử công khai, liên tục, phiên tòa đã “nóng” ngay từ những phần thẩm vấn, tranh luận và đối đáp giữa luật sư và VKS, nhiều tình tiết bất ngờ lần đầu được tiết lộ, “thâm cung bí sử” của vụ án lần lượt được đưa ra ánh sáng, nhiều “sếp to” bị khởi tố… Chưa kể, càng đến những phút cuối, nhiều bị cáo đã phải cúi đầu, thành khẩn thừa nhận những sai phạm của bản thân cùng những giọt nước mắt ăn năn, hối cái, xin tòa mở lượng khoan hồng để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Cũng trên cơ sở đó, phía Viện cũng bất ngờ bổ sung quan điểm luận tội của mình. Theo đó, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm hình sự cho một số bị cáo. Cụ thể: Đối với bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ trước đó bị VKS đề nghị mức án tù giam từ 30-36 tháng, nhưng chiều nay, VKS đề nghị chuyển từ mức án tù thành án treo.

HĐXX sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm

VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo Phạm Hoàng Giang, nguyên TGĐ công ty BSC; Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó TGĐ OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối Kế toán OceanBank, Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó TGĐ OceanBank; Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên GĐ khối Khách hàng cá nhân; Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên GĐ khối Bán lẻ; Nguyễn Hoài Nam, nguyên GĐ khối Nguồn vốn; Lê Tuấn Anh, nguyên GĐ chi nhánh Thăng Long; Nguyễn Thị Kiều Liên, nguyên GĐ chi nhánh Vũng Tàu; Nguyễn Minh Đạo, nguyên GĐ chi nhánh Hà Nội; Trần Thị Thu Hương, nguyên GĐ chi nhánh Hải Dương; Lưu Hồng Văn, nguyên GĐ PGD Hà Đông; Nguyễn Quốc Chiến, nguyên GĐ chi nhánh Sài Gòn.

May mắn hơn nữa là có 04 bị cáo được VKS đề nghị miễn TNHS gồm: Nguyễn Việt Hà, nguyên GĐ chi nhánh Thái Bình; Nguyễn Phan Trung Kiên, nguyên GĐ phòng Giao dịch Đông Đô; Nguyễn Thị Loan, nguyên GĐ Phòng giao dịch Trung Yên; và Trần Anh Thiết, nguyên GĐ chi nhánh Hà Nội.

Thế nhưng, phán quyết cuối cùng vẫn thuộc về HĐXX.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa tới Quý bạn đọc.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP