Tin địa phương

Sáng 21-8, Quảng Bình phát hiện 6 ca mắc Covid-19

Sáng 21-8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), có 6 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại các khu cách ly (KCL) tập trung.

CDC Quảng Bình đón 3 bệnh nhân từ KCL tập trung khách sạn Phú Quý trong đêm 20-8.

Cụ thể, 3 trường hợp tại KCL tập trung khách sạn Phú Quý (TP. Đồng Hới) là: Ng.V.N (SN 1991, nam, lái xe taxi), quê quán xã Phúc Trạch, Bố Trạch (là bố của bé 7 tháng tuổi Ng.H.Ph bệnh nhân đã được công bố ngày 15-8). Theo tiền sử dịch tễ, ngày 6-8-2021, anh cùng 5 người thân trong gia đình đi xe 7 chỗ từ TP. Hồ Chí Minh về Quảng Bình.

Ngày 7-8, được chuyển vào khu cách ly tập trung tại khách sạn Phú Quý. Đến nay, CDC Quảng Bình đã lần lượt phát hiện 5 người trong gia đình này mắc Covid-19 (gồm vợ, mẹ vợ, 2 người em, con gái nhỏ 7 tháng tuổi là những bệnh nhân đã được công bố vào các ngày 8, 14, 15-8) và Ng.V.N là người cuối cùng được phát hiện dương tính sau 3 lần xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân Ng.V.N chưa ghi nhận các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất khứu giác…

Tr.V.H (SN 1973, nam, ngư dân), quê quán xã Vạn Ninh, Quảng Ninh. Ngày 6-8-2021 đi từ Khánh Hòa về Quảng Bình bằng xe máy cùng Ng.V.H (SN 1977), đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 Sen Thủy khai báo y tế và cả 2 người được đưa về KCL tập trung khách sạn Phú Quý.

T.V.H đã được lấy mẫu 2 lần (ngày 8-8 và 14-8) đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 20-8, tiếp tục được CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định. Hiện tại, trường hợp này chưa ghi nhận các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất khứu giác…

Tr.V.D (SN 1979, nam, lao đông tự do), quê quán xã Quảng Châu, Quảng Trạch. Ngày 6-8, đi xe ô tô từ Đồng Nai về Quảng Bình trên xe có 3 người và 1 tài xế, về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 Sen Thủy được đưa về KCL tập trung tại khách sạn Phú Quý.

Ngày 8-8, Tr.V.D được xác định là F1 của 3 ca F0 là BN215941 (Ng.Th.L), BN215942 (Ng.Th.H), BN215943 (Ng.Th.Th.Th). Tr.V.D đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (ngày 8-8 và 14-8) đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 20-8, tiếp tục được CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định. Hiện tại, bệnh nhân này chưa ghi nhận các triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất khứu giác…

Qua xét nghiệm sàng lọc ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2, CDC Quảng Bình đã tiến hành xét nghiệm khẳng định lúc 23h ngày 20-8, kết quả: cả 3 trường hợp trên đều dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Quảng Bình chuyển bệnh nhân về cách ly điều trị tại Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh ngay trong đêm 20-8.

Tiếp tục trong đêm 20-8, qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện mới 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, CDC Quảng Bình đã tiến hành xét nghiệm khẳng định vào lúc 5h sáng 21-8, cả 3 trường hợp khác đều dương tính với SARS-COV-2.

Cụ thể: 1 trường hợp tại KCL tập trung huyện Bố Trạch, là Ng.Th.Th.H (SN 2005, nữ), quê quán xã Xuân Trạch, Bố Trạch; 1 trường hợp tại KCL tập trung huyện Tuyên Hóa, là Ng.Th.Th.Th (SN 2002, nữ), quê quán xã Mỹ Thủy, Lệ Thủy và 1 trường hợp tại KCL tập trung huyện Minh Hóa, là Đ.V.Th (SN 1988, nam) ở xã Thượng Hóa, Minh Hóa.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR, CDC Quảng Bình đã phối hợp nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch: chuyển các bệnh nhân về Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh để cách ly điều trị ngay trong đêm; khẩn trương điều tra các trường hợp F1 của các bệnh nhân để chuyển cách ly riêng theo quy định.

Như vậy, tính đến 6h sáng 21-8, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 108 ca mắc Covid-19.

Tác giả: Nội Hà

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP