Pháp luật

Sân bay Tân Sơn Nhất có Đồn công an

Ngày 31/1, Công an TPHCM ra mắt Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đóng tại ga quốc nội, trực thuộc Công an quận Tân Bình, TPHCM.

Theo đó, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng, quản lý các loại tội phạm chính trị, hình sự, kinh tế; tiếp nhận trình báo tin báo tội phạm, tuần tra giữ an toàn giao thông, tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài...

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong buổi ra mắt

Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là khu vực trọng điểm về an ninh quốc gia, với hơn 100.000 lượt người ra vào/ngày và số lượng phương tiện lớn, đây được xem là “điểm nóng” để các tổ chức tội phạm hoạt động.

Hàng năm, Công an TP phát hiện và xử lí hàng trăm trường hợp liên quan đến an ninh trật tự và an ninh hàng không. Điển hình là việc mất cắp hành lí, hàng hoá của hành khách; tình trạng xuất nhập hàng hoá trái phép, hàng cấm ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, nhiều vụ vận chuyển ma tuý số lượng lớn, vận chuyển vũ khí quân dụng, hàng lậu bị phát hiện.

Bên cạnh đó, tình trạng hành khách gây rối trật tự công cộng, đe doạ nhân viên, taxi giành hành khách, bắt ép hành khách, xe ôm, xe dù... khiến tình hình an ninh trật tự trong và ngoài sân bay hết sức phức tạp.

Theo Công an TPHCM, Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng và công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng nói chung tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: Đình Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP