Xã hội

Ra đồng thăm lúa, một nông dân bị điện giật tử vong

Ra đồng thăm lúa, bà H. đã vướng phải dây điện trần của một hộ dân dùng để bẫy chuột, khiến bà tử vong tại chỗ.

Ngày 31/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Công an huyện Tiên Lãng cho biết, từ kết quả khám nghiệm pháp y, đã xác định được nguyên nhân khiến bà Phạm Thị H. (SN 1953, trú tại khu Đồng Nội, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) tử vong là do điện giật.

Cọc tre, dây thép trần thu giữ được ở ruộng lúa giáp ranh nhà nạn nhân H..

Trước đó, buổi chiều ngày 28/8, một số người dân thấy bà H. ra đồng thăm lúa. Tuy nhiên, qua một đêm không thấy bà trở về nhà, mọi người trong gia đình liền chia nhau ra tìm kiếm thì phát hiện bà H. đã tử vong tại ruộng lúa.

Anh Phạm Văn Thương (SN 1976, con trai bà H.) cho hay, lúc phát hiện thi thể bà thì thấy trên cánh tay trái có vết bỏng cháy. Ngay sau đó, sự việc được báo cáo Công an huyện Tiên Lãng và các đơn vị chức năng có liên quan.

Được biết, nơi bà H. tử vong giáp ranh với ruộng lúa của gia đình anh Cao Văn T. (cùng trú tại địa chỉ trên). Gia đình anh này có dùng điện để bẫy chuột. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được nhiều dây thép trần loại nhỏ, cùng cọc tre – những công cụ dùng để bẫy chuột bằng điện.

Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP