Thời gian qua, theo thói quen, các đàn chim tự nhiên đã di cư về đồng ruộng, rừng và các khu vực ven sông của tỉnh Quảng Trị để trú ngụ, kiếm ăn. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng đã giăng lưới, đặt bẫy săn bắt trái phép, gây nguy hại đến quần thể chim tự nhiên, làm mất cân bằng sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
Đồn Biên phòng Lý Hòa phối hợp cùng các lực lượng thu gom, tiêu hủy bẫy, thả các cá thể chim về với tự nhiên. Video: BPQT.
Trước tình trạng này, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn để thu gom, tiêu hủy các bẫy đã đặt nhằm săn bắt chim tự nhiên trái phép.
Điển hình, trong tháng 10/2025, Công an xã Sen Ngư (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn và phát hiện nhiều bẫy chim, cò được giăng trái phép ở các cánh đồng, khu vực đồi để săn bắt chim tự nhiên.
Sau khi phát hiện, cùng với việc tiến hành thu gom, tiêu hủy toàn bộ số bẫy, tổ công tác giải cứu và thả một số cá thể chim bị mắc bẫy trở về môi trường tự nhiên.
![]() |
Các lực lượng thu gom bẫy chim tự nhiên trái phép trên cánh đồng thôn 1 và thôn 2, xã Hoàn Lão. Ảnh: BPQT. |
Cũng trong tháng 10/2025, Đồn Biên phòng Lý Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và chính quyền địa phương xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) tổ chức đợt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt chim tự nhiên trên địa bàn.
Tại các cánh đồng thuộc thôn 1, thôn 2 (xã Hoàn Lão), lực lượng chức năng phát hiện, thu gom, tiêu hủy 70 hình nộm (cò giả) làm bằng xốp, 20m lưới và 2.000 que tre gắn keo bẫy chim, đồng thời, giải cứu thả về tự nhiên 10 cá thể chim (chủ yếu là chim cò trắng).
Tương tự, vào tháng 10/2025, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà cũng phối hợp với xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) tổ chức đợt ra quân truy quét, kiểm tra, tháo dỡ và xử lý các hành vi đặt bẫy, săn bắt trái phép chim hoang dã, chim di cư tại khu vực đồng ruộng thôn An Bình - một khu vực nằm tiếp giáp vùng rừng tự nhiên ngập nước và là nơi sinh sống, trú ngụ của nhiều loài chim bản địa, chim di cư, trong đó, có một số loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm.
Trong đợt kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ 36 cọc tre, 18 tay lưới (màu đen) bẫy chim và thu giữ 2 bộ máy phát âm thanh (loa dụ chim) dùng để săn bắt trái phép.
![]() |
Lực lượng chức năng tháo dây, thả cá thể chim mắc bẫy trở về tự nhiên. Ảnh: BPQT. |
Hay trước đó, khoảng 21h ngày 6/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Tân Gianh (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện, tại cánh đồng lúa thuộc thôn Phù Ninh (xã Tân Gianh), có đối tượng sử dụng loa phát âm thanh giả tiếng chim, với công suất lớn, nhằm thu hút chim tự nhiên sa vào hệ thống lưới đã được giăng sẵn. Lực lượng tuần tra đã tiếp cận hiện trường nhưng đối tượng không có mặt tại địa điểm giăng bẫy.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ tang vật, gồm: 4 bình ắc quy, 4 loa và khoảng 100m lưới đang được giăng sẵn, để tiêu hủy, xử lý theo quy định pháp luật.
Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẳng định, việc tuần tra, kiểm soát địa bàn để thu gom, tiêu hủy các bẫy giăng bắt chim tự nhiên trái phép là hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, giữ gìn sự cân bằng sinh thái, đồng thời, ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy chim tự nhiên trái phép trên địa bàn.
Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa của việc bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư, góp phần giữ gìn sự cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.
Tác giả: Đỗ Văn
Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết