Xã hội

Quảng Trị: Hai thành viên Câu lạc bộ Máu hiếm hiến máu cứu người

Sáng ngày 5/4/2018, hai thành viên của Câu lạc bộ Máu hiếm tỉnh Quảng Trị đã tình nguyện hiến máu cứu người bệnh đang được điều trị tại khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Người bệnh là chị Lê Thị Xuấn, 59 tuổi ở thôn 4, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn xâm lấn niệu quản đã được các bác sĩ đưa niệu quản ra da và hai người hiến máu nhân đạo là anh Lê Minh, 49 tuổi, cán bộ UBND xã Hải Quy và anh Nguyễn Đức Hùng, 44 tuổi, công tác tại Công ty xăng dầu Quảng Trị cùng có máu thuộc nhóm máu AB Rh-.

Hai thành viên Câu lạc bộ Máu hiếm hiến máu cứu ngườiAnh Nguyễn Đức Hùng và anh Lê Minh hiến máu hiếm thuộc nhóm máu AB Rh- cứu người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Bội Nhiên)

Câu lạc bộ Máu hiếm tỉnh Quảng Trị hiện có 40 thành viên, trong đó có 4 người mang máu thuộc nhóm máu AB Rh- đã nhiều lần tham gia hiến máu tại Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh viện của tỉnh Nghệ An, thiết thực hỗ trợ các thầy thuốc đưa nhiều người bệnh có máu thuộc nhóm máu hiếm qua khỏi cơn nguy kịch trong cấp cứu và điều trị bệnh tật người. Đặc biệt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ là anh Trần Xuân Tấn ở xã Trung Sơn, huyện Gio Linh có máu nhóm A Rh- đã 8 lần hiến máu cấp cứu với 2 lần hiến 250 ml, 5 lần hiến 350 ml và 1 lần hiến 450 ml máu hiếm thuộc nhóm A Rh-.

Tác giả: NGUYỄN BỘI NHIÊN

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP