Tin địa phương

Quảng Trị: Đưa cán bộ chuyên môn cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã

Tỉnh Quảng Trị sẽ cử cán bộ chuyên môn ở cấp tỉnh về xã để hỗ trợ trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, tài nguyên môi trường, tư pháp, khoa học công nghệ, đảm bảo vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt.

Sau 1 tháng vận hành, chính quyền 2 cấp tại tỉnh Quảng Trị đã sát dân và phục vụ kịp thời các thủ tục của người dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vướng mắc về phân cấp, phân quyền trong điều hành và thiếu người có chuyên môn ở cấp xã. Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đề xuất cấp trên nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm, đầu tư mua sắm máy móc đồng bộ, tổ chức tập huấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

“Về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc hiện nay vẫn còn thiếu thốn để đáp ứng được các yêu cầu vận hành đề ra. Về con người thì có đủ số lượng nhưng để có các công chức thực hiện chuyên môn sâu thì vẫn còn thiếu, đó là một trong những bất cập trong vận hành cấp xã”, ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình chia sẻ.

Nhiều xã còn rất thiếu cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, kinh tế tài chính, khoa học công nghệ

Bước đầu, các xã mới tại tỉnh Quảng Trị đã ổn định bộ máy, sắp xếp phòng làm việc. Một trong những ưu tiên hàng đầu của các xã là nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Khó khăn hiện nay là thiếu cán bộ chuyên môn. Một số cán bộ huyện chuyển về xã làm việc chưa có kinh nghiệm thực tiễn, trong khi cán bộ cấp xã cũ chưa tiếp cận công việc cấp huyện chuyển về nên gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, bây giờ phải tinh giản biên chế mạnh nhưng với những xã điều kiện khó khăn nếu không có chính sách linh động để tuyển dụng, điều động thì rất khó vận hành, cần tăng cường cán bộ trẻ về hỗ trợ cấp xã.

“Qua tìm hiểu thực tế, hiện nay cán bộ có chuyên môn được đào tạo và có kinh nghiệm, kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế tài chính, địa chính đất đai, khoa học công nghệ, hộ tịch tư pháp ở nhiều nơi, nhiều chỗ đang rất thiếu. Chúng tôi tiếp tục rà soát để cố gắng kiện toàn kể cả việc tăng cường cán bộ trẻ cấp sở cấp tỉnh về cơ sở”, ông Lê Ngọc Quang nói.

Cần nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính tại cấp xã, phường

Mới đây, trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã nêu ra một số giải pháp, hướng dẫn các tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị tập trung rà soát, đánh giá tổng thể các yếu tố trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá đúng thực trạng nhân lực, trình độ chuyên môn của cán bộ. Nơi nào khó khăn thì cần phải tính toán, tăng cường đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh xuống xã để hỗ trợ, hướng dẫn, nhất là lĩnh vực về đất đai, kinh tế, tài chính, tư pháp vì nhiều nơi không có đội ngũ chuyên sâu về các lĩnh vực này. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Quảng Trị bám sát Nghị định 170 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 173 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, trong đó có con người và tài chính.

“Đánh giá, tổng rà soát lại phân loại thật cụ thể trong công tác cán bộ để chúng ta đảm bảo được tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng được yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Nơi nào khó khăn cũng cần phải tính toán, tăng cường đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh xuống, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài chính, tư pháp hoặc lĩnh vực công nghệ thông tin. Bởi vì rất nhiều nơi thậm chí không có đội ngũ chuyên sâu về các lĩnh vực này nên nhiều đơn vị rất vướng. Tăng cường điều động cán bộ về 3 tháng, 6 tháng để vừa hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho đội ngũ tại chỗ để đáp ứng được yêu cầu”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP