Trong nước

Quảng Nam: Xem xét cho thôi việc, bãi nhiệm cán bộ bị khai trừ, cách chức về mặt Đảng

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2023, nhiều cơ quan báo chí quan tâm việc xử lý hành chính các cán bộ vi phạm của tỉnh này sau thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trả lời báo chí tại buổi họp báo năm 2023 - Ảnh: TẤN LỰC

Theo bà Trần Thị Kim Hoa - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, tỉnh này sẽ tiến hành quy trình xử lý kỷ luật công chức sau khi có thông báo kỷ luật Đảng.

Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố hình thức kỷ luật Đảng, cơ quan chức năng sẽ thực hiện quy trình xử lý hành chính đối với các cá nhân có sai phạm.

Theo quy tắc, việc xử lý kỷ luật hành chính sẽ tương xứng với hình thức kỷ luật Đảng.

Bà Hoa cho biết đối với các cá nhân bị kỷ luật Đảng với hình thức khai trừ, cơ quan chức năng sẽ tham mưu xem xét xử lý hành chính bằng hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc, bãi nhiệm.

Đối với cá nhân bị kỷ luật Đảng với hình thức cách chức, việc xử lý hành chính sẽ tương ứng ở mức cách chức.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay hiện nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới có thông cáo báo chí về các vi phạm này.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đang chờ đợi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào công bố chính thức để thực hiện các thủ tục xử lý cán bộ theo thẩm quyền.

Bà Trần Thị Kim Hoa, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Trước đó, tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với nhiều tổ chức Đảng và đảng viên tại Quảng Nam.

Theo đó, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Tường, giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch và ông Nguyễn Văn Văn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc Sở Y tế.

Cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính đối với ông Thân Đức Sửu; cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Cảnh cáo các ông Đinh Văn Thu - nguyên chủ tịch UBND tỉnh, Huỳnh Khánh Toàn - nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Hồng Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Phú - giám đốc Sở Xây dựng, Trần Thanh Hà - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khiển trách các ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh, Mai Văn Mười - giám đốc Sở Y tế, Nguyễn Thanh Hồng - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Trần Bá Tú - phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở Xây dựng.

Tác giả: TẤN LỰC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP