Xã hội

Trở về sau khi cứu hộ người dân vùng lũ, một dân quân tử vong

Chiều 11/12, UBND xã Tam Thăng (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) xác nhận, một dân quân tự vệ ở địa phương vừa tử vong.

Trước đó, ngày 10/12, dân quân tự vệ tại chỗ anh Trương Văn Đ. (30 tuổi, ngụ thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) cùng nhiều thành viên trong đội cứu hộ đến những nơi ngập lũ để di dời, sơ tán người dân bị mắc kẹt.

Sau một ngày nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, anh Đ. lội nước lũ trở về nhà. Thời điểm này, nước lũ ngoài đường ngập đến ngực. Do bị lạnh nên anh Đ. ngã xuống cây khế cạnh nhà mình và tử vong. Được biết, anh Đ. chưa có vợ và hiện sống mẹ già gần 80 tuổi.

 TP. Tam Kỳ

Ngày 11/12, nhiều ngôi nhà ở TP. Tam Kỳ vẫn chìm trong biển nước

Cùng ngày, UBND xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, sáng cùng ngày, người dân địa phương đã tìm thi thể ông Hồ K. (60 tuổi, trú thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều) .

Sáng 10/12, ông K. đi đắp mồ mả từ nghĩa trang về, khi cố vượt qua mương nước chảy xiết thì bị cuốn trôi. Không thấy ông K. trở về nhà, gia đình tổ chức đi tìm. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến sáng 11/12, người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại một đồi cát thuộc thôn Hưng Mỹ.

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: dân quân , Quảng nam , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP